Một học sinh lớp 6 tại TP Lào Cai vừa tử vong nghi do mắc bệnh dại sau khi bị mèo cào. Trường hợp đau lòng này là lời cảnh báo mạnh mẽ đến các gia đình nuôi chó mèo về sự nguy hiểm của virus dại nếu không phòng ngừa đúng cách.
- Sập cầu tại Ấn Độ: Ít nhất 10 người thiệt mạng, nhiều phương tiện rơi xuống sông
- Cháy rừng bùng phát tại Marseille: Sân bay đóng cửa, hàng trăm người phải sơ tán
- Thịt nhồi viên bột hấp – Dân dã, dễ làm, ngon hơn sơn hào hải vị
Tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng dại nghi do mèo cào
Theo thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai, em N.A.T (sinh năm 2014, học lớp 6, Trường THCS và THPT Bắc Cường), trú tại tổ 29, phường Cam Đường, TP Lào Cai đã tử vong vào ngày 5/7, chỉ sau hơn một giờ được đưa vào viện điều trị.
Gia đình cho biết, trước đó bé nghi bị mèo cào nhưng do vết thương nhỏ, không có biểu hiện bất thường nên không đưa đi tiêm phòng. Đến ngày 3/7, bé bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sợ nước, sợ gió, tức ngực, hoảng loạn, mất ngủ và nói nhảm. Đến sáng 4/7, bé được đưa đến Bệnh viện Sản – Nhi Lào Cai. Dù bác sĩ chưa thể xác định nguyên nhân chính xác nhưng vẫn cảnh báo không loại trừ khả năng nhiễm virus dại.
Đáng tiếc, sáng 5/7, gia đình xin cho bé về nhà và bé tử vong không lâu sau đó.
Nguy cơ từ vết cào nhỏ – Hiểm họa từ sự chủ quan
Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai cho biết: Trong khu vực bé sinh sống có nhiều hộ dân nuôi chó mèo, tuy nhiên hiện không ghi nhận biểu hiện bất thường ở vật nuôi. Bé cũng chưa từng tiêm vắc xin phòng dại sau khi nghi bị mèo cào.
Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo rằng, virus dại không chỉ truyền qua vết cắn của chó mà còn có thể lây nhiễm qua vết cào hoặc vết liếm của mèo – nếu chúng mang virus dại. Những tổn thương ngoài da nhỏ, trầy xước, thậm chí không chảy máu vẫn có thể trở thành cửa ngõ cho virus xâm nhập, gây bệnh.
Cảnh báo và hướng dẫn phòng bệnh từ cơ quan chuyên môn
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lào Cai khuyến cáo: Việc chủ quan trước vết thương nhỏ do chó mèo gây ra là sai lầm nghiêm trọng. Nếu không xử lý và tiêm vắc xin dự phòng sau phơi nhiễm, nguy cơ tử vong gần như là chắc chắn, bởi bệnh dại không có thuốc điều trị đặc hiệu khi đã phát bệnh.
Hướng dẫn xử lý khi bị chó mèo cắn, cào:
- Rửa vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng trong ít nhất 15 phút.
- Sát trùng bằng cồn iod hoặc dung dịch sát khuẩn khác.
- Đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại càng sớm càng tốt.
Lời nhắc cảnh tỉnh từ một sự việc đau lòng
Cái chết thương tâm của em N.A.T không chỉ là nỗi đau đối với gia đình, nhà trường mà còn là hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh đang nuôi thú cưng. Việc tiêm phòng dại đầy đủ và đúng lịch cho chó, mèo là bắt buộc, không chỉ để bảo vệ vật nuôi mà còn bảo vệ chính sức khỏe và tính mạng của con người – nhất là trẻ em.
Nguồn: Tri thức và cuộc sống