Nhằm bình ổn thị trường, Be và Grab triển khai hỗ trợ phí tài xế cùng loạt ưu đãi xe điện giúp giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho các đối tác.
- Vụ sập la phông tại TPHCM khiến bốn thợ máy lạnh gặp nạn nghiêm trọng
- Kiểm soát đường huyết: Mướp đắng có phải là lựa chọn duy nhất?
- Nguy cơ mắc bệnh từ các thực phẩm chứa nhóm phụ gia hại gan
Các ứng dụng gọi xe áp dụng chính sách hỗ trợ phí tài xế
Từ ngày 7/3, Be Group bắt đầu thực hiện chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho các đối tác tài xế trên toàn quốc. Mức hỗ trợ được tính toán linh hoạt dựa theo loại phương tiện và tần suất hoạt động, đạt mức tối đa 800.000 đồng mỗi tháng. Đơn vị này cam kết nỗ lực giữ giá cước ổn định nhằm đảm bảo chi phí đi lại hợp lý cho khách hàng.
Cùng thời điểm, ứng dụng Grab cũng công bố chương trình thưởng doanh thu cho các đối tác sử dụng xe chạy xăng tại nhiều tỉnh thành lớn. Theo đó, tài xế ô tô tại Hà Nội và TPHCM có thể nhận mức thưởng lên tới 7% doanh thu hàng tuần tùy theo hiệu quả. Đối với nhóm tài xế xe hai bánh, mức thưởng tối đa dao động từ 104.000 đồng đến 135.000 đồng.
Anh Nguyễn Văn H, tài xế beBike tại TPHCM, cho biết các gói hỗ trợ này giúp anh yên tâm hơn khi giá xăng dầu liên tục biến động mạnh. Việc chi phí xăng dầu tăng cao đã gây áp lực trực tiếp lên nguồn thu nhập hàng ngày của đội ngũ lao động tự do.
Người dân chuyển đổi phương tiện và các giải pháp từ Chính phủ
Chị Hiền, 22 tuổi tại quận Bình Thạnh cũ, đang có kế hoạch mua xe máy điện thay cho xe tay ga truyền thống để đi làm hàng ngày. Dù còn băn khoăn về việc sạc pin, chị chọn xe điện vì tính năng nhẹ nhàng, dễ sử dụng và phù hợp với nữ giới
. Trước dự báo giá xăng tăng kéo dài, chị quyết định chọn phương tiện năng lượng sạch trong tầm giá
.
Tập đoàn Vingroup hiện triển khai chương trình “Thu xăng – Đổi điện” với mức ưu đãi lên tới 5% giá xe máy điện VinFast cho khách hàng. Song song đó, dịch vụ di chuyển Xanh SM cũng thực hiện giảm giá cước 10% tùy theo từng thị trường cụ thể để kích cầu. Lượng khách tìm mua xe điện tại các showroom lớn ghi nhận mức tăng trưởng gấp 3-4 lần.
Về phía quản lý nhà nước, sau cuộc họp ngày 10/3, Thủ tướng đã đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu áp dụng từ 11/3. Bộ Tài chính cũng trình phương án đưa thuế bảo vệ môi trường về mức 0 đồng để xem xét trong ngày 12/3. Những biện pháp này nhằm ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu thế giới tăng mạnh do xung đột.
Theo: Báo Dân trí

