Site icon MUC News

Bệnh tình nguy kịch, luật sư đề nghị miễn hình phạt cho ông Trịnh Văn Quyết

Ông Trịnh Văn Quyết được dẫn giải tới TAND TP Hà Nội vào năm 2024 (Ảnh: Hải Nam).

Tại phiên phúc thẩm sáng 19/6, luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết ông đang mắc bệnh hiểm nghèo, suy tim độ 3 với nguy cơ tử vong rất cao, từ đó đề nghị Hội đồng xét xử miễn hoặc giảm hình phạt theo quy định pháp luật. Viện Kiểm sát cũng đề nghị chuyển hình phạt tù thành phạt tiền đối với một số bị cáo.

Suy tim độ 3, nguy cơ tử vong rất cao

Sáng 19/6, tại phiên phúc thẩm vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết cựu Chủ tịch FLC đang mắc bệnh hiểm nghèo, nguy cơ tử vong rất cao, đề nghị HĐXX xem xét miễn hình phạt theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe diễn biến xấu, phải thở oxy liên tục

Luật sư Nguyễn Danh Huế – người bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết – cho biết ông Quyết đã chịu áp lực lớn trong quá trình điều hành doanh nghiệp, dẫn đến lo âu kéo dài và phát sinh nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Sau phiên sơ thẩm, tình trạng sức khỏe của ông Quyết diễn biến xấu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện 19-8 với chẩn đoán suy tim độ 3, kèm nhiều bệnh lý tim mạch và hô hấp, tiên lượng tử vong rất cao.

Luật sư nhấn mạnh, theo Điều 29 Bộ luật Hình sự, trường hợp người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo và không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Đồng thời, luật sư cũng đề cập đến các đóng góp trước đây của ông Quyết trong quá trình phát triển Tập đoàn FLC và mong HĐXX xem xét tình tiết nhân đạo.

Đề nghị giảm án, chuyển từ phạt tù sang phạt tiền

Cùng với đề nghị miễn hình phạt với tội thao túng thị trường chứng khoán, phía luật sư mong muốn mức án đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xem xét giảm nhẹ, thậm chí bằng thời gian tạm giam từ năm 2022 đến nay. Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa – một trong 5 luật sư bảo vệ ông Quyết – cho biết gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại trong vụ án, dù tài sản bị kê biên và sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị chuyển hình phạt tù sang phạt tiền (3 – 4 tỷ đồng) cho ông Quyết và nhiều bị cáo khác trong nhóm tội thao túng thị trường chứng khoán. Với tội danh lừa đảo, cả ba anh em ông Trịnh Văn Quyết đều được đề nghị giảm từ 3 đến 10 năm tù so với án sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ,Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ, đồng thời bác bỏ các đề nghị tăng án .

Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị giảm hình phạt cho toàn bộ 25 bị cáo có kháng cáo. Các nhà đầu tư và người có quyền lợi liên quan dù có kiến nghị tăng mức phạt hay yêu cầu thay đổi tư cách tố tụng đều bị bác bỏ, do toàn bộ thiệt hại đã được khắc phục.

Viện Kiểm sát khẳng định không có cơ sở chấp nhận kháng cáo yêu cầu tăng án hay buộc liên đới trách nhiệm với các bị cáo khác, bởi thiệt hại đã được tính toán và bồi thường đầy đủ từ phía gia đình ông Quyết.

Theo: dantri