Việc phát triển mạng lưới phòng khám chuyên đề vảy nến tại các địa phương giúp người bệnh tiếp cận điều trị gần nhà, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.
- Tội phạm công nghệ cao: Vũ khí mạnh nhất là niềm tin và tri thức
- Biến chứng thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn
- Hồ Dầu Tiếng xả lũ về sông Sài Gòn, người dân vùng trũng được cảnh báo đề phòng
Người bệnh được điều trị thuận lợi ngay tại tuyến cơ sở
Anh N.N.T (Lào Cai) mắc bệnh vảy nến hơn 10 năm chia sẻ, trước đây mỗi lần tái khám phải đi hơn 150km tới Hà Nội, vừa tốn kém vừa mệt mỏi. Từ khi tỉnh Lào Cai mở phòng khám chuyên đề da liễu, anh có thể điều trị tại chỗ, bệnh giảm rõ rệt, da đỡ bong tróc, sức khỏe cải thiện.
Mô hình này giúp bệnh nhân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho tuyến trung ương.
26 phòng khám chuyên đề mang lại hiệu quả rõ rệt
Theo Bệnh viện Da liễu Trung ương, hệ thống 26 phòng khám chuyên đề đã giúp hàng nghìn người bệnh được theo dõi, điều trị và quản lý chặt chẽ. Nhờ hội chẩn trực tuyến, sinh hoạt khoa học định kỳ, các cơ sở y tế địa phương được hỗ trợ chuyên môn và phác đồ chuẩn hóa.
Ngoài ra, việc vận hành đồng bộ các phòng khám còn tạo ra nguồn dữ liệu lớn phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và cải thiện chất lượng điều trị trên toàn quốc.
Hướng tới điều trị toàn diện, giảm gánh nặng kinh tế
Bệnh viện Da liễu Trung ương đang triển khai hơn 60 đề tài nghiên cứu về bệnh vảy nến, nhiều kết quả đã được ứng dụng thực tế. Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thuốc sinh học, tăng chi trả bảo hiểm và nhân rộng mô hình phòng khám chuyên đề trên cả nước.
Việc quản lý điều trị tại chỗ không chỉ giúp người bệnh an tâm, tiết kiệm chi phí mà còn góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu gánh nặng cho xã hội.
Theo: Dân Trí

