Site icon MUC News

Bệnh viêm đường hô hấp: Cảnh báo dịp Tết

Bệnh viêm đường hô hấp: Cảnh báo dịp Tết

Người dân đeo khẩu trang khi di chuyển nơi đông người dịp Tết. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Việc đi lại nhiều và tụ họp đông người trong dịp Tết Nguyên đán 2026 làm tăng nguy cơ lây lan bệnh viêm đường hô hấp, theo cảnh báo từ HCDC và WHO.

Từ đầu năm 2025 đến nay, số ca tử vong do các bệnh viêm đường hô hấp đã giảm so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên; tình trạng gia tăng cục bộ các ca cúm mùa, RSV và tay chân miệng vẫn được ghi nhận tại một số địa phương. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán 2026; việc di chuyển nhiều và tụ họp đông người tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lan rộng.

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO); các bệnh viêm đường hô hấp cấp – đặc biệt cúm mùa – vẫn là thách thức toàn cầu với khoảng 1 tỉ ca mắc mỗi năm. Tại Việt Nam; hệ thống giám sát dịch bệnh của Bộ Y tế ghi nhận sự lưu hành đan xen của các chủng vi rút cúm A(H1N1), A(H3N2) và cúm B.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại các điểm tập trung đông người; phương tiện giao thông công cộng và trong không gian gia đình rất lớn; đặc biệt với người cao tuổi; người có bệnh nền; phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.

Bệnh viêm đường hô hấp – Nguy cơ tăng khi tụ họp đông người

HCDC khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh để đảm bảo kỳ nghỉ Tết an toàn. Việc duy trì thói quen vệ sinh cá nhân được xem là “hàng rào” đầu tiên ngăn chặn mầm bệnh. Người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi chạm vào bề mặt công cộng.

Khi ho hoặc hắt hơi; cơ quan y tế đề nghị che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay để hạn chế phát tán hạt khí dung. Việc đeo khẩu trang tại nơi đông người hoặc khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ cũng được nhấn mạnh.

HCDC cảnh báo nguy cơ lây nhiễm tăng tại khu vực tập trung đông người. (Ảnh: Chụp màn hình báo Thanh tra Việt)

Bệnh viêm đường hô hấp – Vai trò của vệ sinh môi trường

Vệ sinh môi trường được xem là yếu tố quan trọng giúp cắt đứt chuỗi lây truyền. HCDC khuyến cáo các gia đình thường xuyên lau chùi và khử khuẩn bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa; điện thoại; bàn ghế và đồ dùng sinh hoạt chung.

Không gian sống thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên giúp giảm nồng độ vi rút trong không khí và cải thiện chất lượng môi trường sống trong những ngày Tết. Đây là biện pháp đơn giản nhưng có hiệu quả trong phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp.

Bệnh viêm đường hô hấp – Theo dõi triệu chứng và xử trí

Hệ miễn dịch khỏe mạnh đóng vai trò then chốt để giảm nguy cơ biến chứng. Người dân được khuyến cáo duy trì dinh dưỡng cân đối, vận động phù hợp và chủ động tiêm vắc xin phòng cúm mùa; vắc xin phòng viêm phổi do phế cầu theo hướng dẫn y tế. Đây là giải pháp bảo vệ lâu dài; đặc biệt đối với người cao tuổi, người có bệnh nền; phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.

Khi xuất hiện triệu chứng như sốt, ho, đau đầu hoặc mệt mỏi; người dân cần tự theo dõi và hạn chế tiếp xúc gần. Ngành y tế lưu ý không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, đặc biệt thuốc kháng sinh; nhằm tránh nguy cơ kháng thuốc và gây khó khăn cho chẩn đoán.

Nếu triệu chứng chuyển nặng như đau ngực; khó thở hoặc ngủ li bì; người bệnh cần đến bệnh viện gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Theo: Báo Tuổi Trẻ