Site icon MUC News

Bệnh viện Bạch Mai huy động lực lượng lớn bảo đảm y tế cho Giải chạy Di sản 2025

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai họp bàn kế hoạch cùng Công ty DHA Việt Nam trước ngày thi đấu. (Ảnh: Dân Trí)

Bệnh viện Bạch Mai đã huy động hàng chục y bác sĩ, thiết bị cấp cứu hiện đại và phối hợp với các đơn vị y tế nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng nghìn vận động viên tham dự Giải chạy Di sản 2025 – sự kiện thể thao quy mô quốc tế tổ chức tại Hà Nội.

Công tác y tế được chuẩn bị ở mức cao nhất

Để bảo đảm an toàn cho hơn 2.500 vận động viên đến từ hơn 70 quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng Ban tổ chức Giải chạy Di sản 2025 xây dựng kế hoạch y tế quy mô lớn. Theo đó, 21 trạm y tế được bố trí dọc đường chạy với gần 80 cán bộ y tế, bác sĩ, điều dưỡng túc trực xuyên suốt.
Ngoài ra, tám xe cứu thương được trang bị máy thở, máy sốc điện, bình oxy và dụng cụ cấp cứu hiện đại, sẵn sàng tiếp cận khi có vận động viên gặp sự cố. Tại bệnh viện, 10 giường bệnh chuyên dụng ở các đơn vị đầu ngành như Viện Tim mạch, Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Đột quỵ, Hồi sức tích cực và Chống độc cũng đã được chuẩn bị để tiếp nhận, điều trị chuyên sâu.

Giải chạy Di sản 2025 thu hút gần 2500 vận động viên tham gia. (Ảnh: Dân trí)

Bạch Mai thiết lập hệ thống cứu hộ chuẩn quốc tế

PGS.TS Vũ Văn Giáp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai – cho biết công tác hỗ trợ y tế được triển khai theo mô hình chuẩn quốc tế, đảm bảo quy trình khép kín từ sơ cứu tại chỗ, cấp cứu ngoại viện, vận chuyển đến điều trị chuyên sâu.
Bệnh viện còn phối hợp với Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện vệ tinh để rút ngắn thời gian tiếp cận, nâng cao hiệu quả cứu chữa. Hệ thống y tế này không chỉ giúp ứng phó nhanh mà còn thể hiện năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp liên ngành của Bạch Mai trong các sự kiện quy mô lớn.

Nâng cao ý thức và bảo vệ sức khỏe vận động viên

Các bác sĩ khuyến cáo người tham gia cần kiểm tra sức khỏe trước khi thi đấu, ăn uống lành mạnh, tránh thức ăn khó tiêu và không nên ăn quá no. Trong quá trình chạy, cần bổ sung nước và điện giải hợp lý, nếu có dấu hiệu mệt, choáng hoặc đau ngực, cần giảm tốc hoặc dừng lại để được hỗ trợ kịp thời.
Công tác y tế được chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ bảo vệ sức khỏe người tham gia mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến thể thao an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp. Giải chạy Di sản 2025 vì thế không chỉ là cuộc đua đường dài mà còn là minh chứng cho sự phát triển của ngành y tế và thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo: Dân trí