Bệnh viện FV tại TP.HCM vừa được Newsweek (Mỹ) xếp vào top bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương 2026, đồng thời công bố doanh thu nửa đầu năm gần 1.000 tỷ đồng. Điều đáng nói, thành tích này đến ngay sau khi bệnh viện rót gần 200 tỷ đồng cho một cỗ máy xạ phẫu mà rất ít nơi trên thế giới sở hữu.
- Cán bộ kiểm dịch nhận hối lộ, tiếp tay đường dây buôn lậu 1.000 tỷ đồng
- Mỹ và Israel chuẩn bị không kích cơ sở năng lượng Iran cuối tuần này
- Một người điều hành 17 công ty ma, bán hơn 6.000 hóa đơn khống
Công bố hồi tháng 6/2026, bảng xếp hạng Best Specialized Hospitals Asia Pacific do tạp chí Newsweek (Mỹ) phối hợp với hãng nghiên cứu dữ liệu Statista (Đức) thực hiện đã đưa Việt Nam vào hệ thống đánh giá lần đầu tiên, với 11 bệnh viện trong nước được xướng tên, trong đó có FV. Bảng xếp hạng dựa trên khảo sát hàng nghìn bác sĩ và chuyên gia y tế khắp khu vực, những người không được phép tự chấm điểm cho chính cơ sở mình công tác.
Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, tầm nhìn của bệnh viện là trở thành trung tâm phẫu thuật robot tiên tiến tại Đông Nam Á. Gần một tháng sau, ngày 26/7, FV tiếp tục lọt Top 10 Doanh nghiệp được Tín nhiệm 2026 tại Asia Top Brand Awards, tổ chức tại Dinh Độc Lập, TP.HCM.FV Hospital thành lập năm 2003 tại TP.HCM, hiện là thành viên của Thomson Medical Group – tập đoàn y tế tư nhân hàng đầu Singapore, sau thương vụ thâu tóm hoàn tất vào năm 2024. Đây được xem là thương vụ M&A y tế lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm đó và lớn nhất Đông Nam Á kể từ năm 2020.
Trong đợt xếp hạng của Newsweek, FV vượt qua vòng sàng lọc hơn 3.500 bệnh viện tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á – Thái Bình Dương, lọt vào nhóm 311 bệnh viện được vinh danh. Bệnh viện được ghi danh ở 4 chuyên khoa: Tim mạch và tim mạch can thiệp, Tiêu hóa và gan mật, Nội thần kinh, Nội phổi.
Khác với các bảng xếp hạng thông thường dựa trên quy mô hay độ nhận diện thương hiệu, Best Specialized Hospitals Asia Pacific chấm điểm dựa trên đánh giá chuyên môn từ đồng nghiệp trong ngành. Đáng chú ý, tại khu vực phía Nam, chỉ FV và Bệnh viện Chợ Rẫy góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.
Nghịch lý đáng chú ý: thành tích chuyên môn của FV đi kèm với một khoản đầu tư nghe có vẻ mạo hiểm. Năm 2025, bệnh viện chi gần 200 tỷ đồng – tương đương giá một căn biệt thự hạng sang tại trung tâm TP.HCM – để đưa hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 về nước, trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam và cả Đông Nam Á sở hữu công nghệ này.
Theo ông Nguyễn Thanh Duy, Tổng giám đốc TD Tech kiêm đại diện Accuray – hãng sản xuất CyberKnife, đây là hệ thống xạ phẫu robot duy nhất trên thế giới có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật, kể cả các khối u di chuyển theo nhịp thở.
Khoản đầu tư này đặt cạnh con số tài chính của cả tập đoàn mẹ lại cho thấy một bức tranh tương phản. Theo báo cáo tài chính của Thomson Medical Group, toàn tập đoàn ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 10 triệu SGD trong nửa đầu năm tài chính 2026, trong khi riêng mảng Việt Nam – tức FV – mang về doanh thu 51,3 triệu SGD (gần 1.000 tỷ đồng) và lãi EBITDA 8,3 triệu SGD. Nói cách khác, giữa lúc công ty mẹ tại Singapore chật vật với lợi nhuận, FV vẫn là điểm sáng đóng góp dòng tiền dương cho cả hệ thống.
Ngoài CyberKnife S7, FV còn vận hành hệ thống phẫu thuật robot da Vinci Xi trị giá hơn 78 tỷ đồng và máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla, phục vụ 230 giường bệnh với hơn 1.600 nhân viên y tế và hơn 200 bác sĩ.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

