Site icon MUC News

Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt áp dụng bảo hiểm y tế 100%

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt áp dụng bảo hiểm y tế 100%

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tiếp nhận và điều trị người bệnh chạy thận, lọc máu. (Ảnh: Chụp màn hình/VnExpress)

Bảo hiểm y tế 100% được Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt; áp dụng cho người bệnh chạy thận nhân tạo; giúp giảm gánh nặng chi phí; tạo điều kiện để bệnh nhân yên tâm điều trị lâu dài; duy trì lọc máu định kỳ theo đúng chỉ định chuyên môn

Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt áp dụng bảo hiểm y tế 100% giảm áp lực cho người bệnh

Người bệnh chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt; hiện được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí; không phải chi trả thêm ngoài phạm vi hưởng. Chính sách này được triển khai tại cơ sở Phú Thọ; hướng tới hỗ trợ bệnh nhân suy thận mạn cần điều trị lâu dài; tần suất cao.

Theo BS CKI Trần Văn Thắng; Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (cơ sở Phú Thọ); việc áp dụng bảo hiểm y tế 100% cho người chạy thận là quyết định; mang tính chiến lược và nhân văn. Mục tiêu là giúp người bệnh yên tâm duy trì điều trị liên tục; hạn chế tình trạng gián đoạn do áp lực tài chính.

Đồng thời, bệnh viện mong muốn khẳng định vai trò của y tế tư nhân trong việc; chia sẻ gánh nặng với hệ thống y tế công lập; đặc biệt trong bối cảnh số lượng bệnh nhân suy thận, mạn ngày càng gia tăng; trong khi các bệnh viện tuyến trung ương thường xuyên quá tải.

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt (LVFH) với hơn 20 năm hình thành và phát triển. (Ảnh: Chụp màn hình/VnExpress)

Đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng điều trị lọc máu

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt phát triển Đơn nguyên Thận – Lọc máu với định hướng; hỗ trợ người bệnh duy trì chạy thận đều đặn; an toàn và liên tục. Đơn nguyên sẵn sàng tiếp nhận người bệnh từ nhiều tỉnh; thành, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Để bảo đảm chất lượng điều trị; bệnh viện đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại. Quy trình lọc máu sử dụng màng lọc High Flux; hệ thống nước RO siêu tinh khiết; dây lọc máu dùng một lần; đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong điều trị suy thận.

Đội ngũ chuyên môn tại đây là các y bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm; trong lĩnh vực thận – lọc máu; từng công tác tại các bệnh viện tuyến trung ương. Bệnh viện cũng hợp tác với Tập đoàn Nipro (Nhật Bản); nhằm chuẩn hóa quy trình kỹ thuật; nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh.

Quy trình điều trị được triển khai bài bản từ khâu sàng lọc; đánh giá tình trạng bệnh; xây dựng phác đồ cá thể hóa cho từng người bệnh đến theo dõi; kiểm soát trong suốt quá trình lọc máu.

Bảo hiểm y tế 100% và bài toán điều trị suy thận lâu dài

Chạy thận nhân tạo là phương pháp điều trị bắt buộc đối với người bị suy thận cấp nặng; hoặc suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể, trong đó máu của người bệnh được đưa ra ngoài qua hệ thống máy chạy thận; đi qua bộ lọc để loại bỏ chất thải và lượng nước dư thừa; sau đó đưa trở lại cơ thể.

Người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối thường phải lọc máu chu kỳ kéo dài suốt đời. Thông thường, bệnh nhân cần chạy thận khoảng 12 giờ mỗi tuần; tương đương 3–4 giờ mỗi lần, 3 lần một tuần, cách ngày. Việc điều trị lâu dài với tần suất cao khiến chi phí trở thành gánh nặng lớn; đối với nhiều gia đình.

Theo số liệu của Bộ Y tế, khoảng 10% dân số Việt Nam; tương đương 10 triệu người, đang sống chung với bệnh thận mạn. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20–30% bệnh nhân được điều trị và kiểm soát bệnh hiệu quả. Nhiều trường hợp phát hiện muộn; khiến bệnh tiến triển nặng; làm gia tăng chi phí và áp lực cho hệ thống y tế.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 5% bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có thể tiếp cận các phương pháp điều trị; thay thế thận như lọc máu hoặc ghép thận. Trong bối cảnh đó, việc Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt áp dụng bảo hiểm y tế 100% cho người chạy thận; được đánh giá là giải pháp thiết thực; góp phần hỗ trợ người bệnh duy trì điều trị lâu dài.

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt với hơn 20 năm phát triển hiện gồm nhiều cơ sở; trong đó Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt tại Hà Nội; cũng tiếp nhận điều trị bệnh thận và lọc máu. Thời gian tới; hệ thống này dự kiến tiếp tục đầu tư trang thiết bị; mở rộng hợp tác chuyên môn; ứng dụng công nghệ và tăng khả năng tiếp nhận bệnh nhân.

Trước thực tế số ca bệnh thận mạn tại Việt Nam không ngừng gia tăng; nhu cầu chạy thận định kỳ suốt đời ngày càng lớn; chính sách bảo hiểm y tế 100% cho người chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt; được xem là bước đi quan trọng; góp phần giảm áp lực cho tuyến trung ương và hỗ trợ người bệnh an tâm điều trị.

Theo: VnExpress