Site icon MUC News

Bị bắt vì vào khách sạn với vợ cũ

Bị bắt vì vào khách sạn với vợ cũ

Lực lượng cảnh sát tôn giáo kiểm tra một khách sạn ở Malaysia, năm 2025. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Một người đàn ông ở Malaysia bị bắt giữ khi ở chung phòng khách sạn với vợ cũ, dù hai người chỉ gặp để bàn chuyện tái hôn.

Bị bắt vì vào khách sạn với vợ cũ: Cuộc gặp dang dở

Rạng sáng 18/1, tại một khách sạn ở thị trấn Kluang, bang Johor (Malaysia), cảnh sát tôn giáo đã bắt giữ một cặp nam nữ vì nghi vi phạm quy định đạo đức khalwat.

Theo thông báo từ Cục Tôn giáo Hồi giáo bang Johor (JAINJ), lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sau khi nhận được tin báo về hành vi đáng ngờ tại một phòng khách sạn.

Khoảng 1h15, đội tuần tra gõ cửa phòng nghi vấn nhưng không có phản hồi. Mặc dù bên trong phòng vẫn bật máy lạnh, phải mất khoảng bảy phút sau, một người đàn ông ngoài 20 tuổi mới mở cửa.

Khi vào kiểm tra, cảnh sát phát hiện một phụ nữ đang đứng cạnh giường. Cả hai đều tỏ ra lo lắng, run rẩy và không thể xuất trình giấy chứng nhận kết hôn theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Quá trình xác minh cho thấy hai người từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn khoảng bốn năm trước. Gần đây, họ nối lại liên lạc và có ý định tái hôn.

Người đàn ông cho biết hiện anh làm việc tại địa phương cách nơi ở của vợ cũ khoảng 150 km. Vì vậy, anh đã lái xe quãng đường dài để gặp lại vợ cũ, thuê phòng khách sạn nhằm trò chuyện riêng tư, chia sẻ tình cảm và bàn bạc về kế hoạch tương lai.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với mục đích hàn gắn chưa kịp đi đến kết quả thì cả hai đã bị đưa về đồn cảnh sát để phục vụ điều tra theo quy định của luật Hồi giáo tại địa phương.

Hình phạt theo luật Sharia

Malaysia là quốc gia áp dụng song song luật dân sự và luật Hồi giáo (Sharia) đối với người theo đạo Hồi. Theo đó, khalwat – hành vi nam và nữ ở cùng nhau trong không gian riêng tư khi không phải là vợ chồng hợp pháp hoặc người thân ruột thịt – bị coi là vi phạm pháp luật.

Quy định này nhằm ngăn chặn các mối quan hệ tình dục trước hoặc ngoài hôn nhân, từ đó duy trì các giá trị đạo đức và nền tảng gia đình truyền thống.

Nếu bị kết tội, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 3.000 ringgit Malaysia (khoảng 16 triệu đồng), phạt tù tối đa hai năm, hoặc áp dụng đồng thời cả hai hình phạt. Ở một số bang có quy định nghiêm ngặt hơn như Terengganu, hình phạt còn có thể bao gồm cả phạt roi công khai.

Tranh cãi xã hội và quan điểm cải cách

Vụ việc lần này tiếp tục làm dấy lên tranh luận trong xã hội Malaysia về việc cân bằng giữa bảo vệ đạo đức cộng đồng và tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.

Cuối năm 2023, một cặp đôi sắp cưới tại bang Johor cũng từng bị bắt giữ trong hoàn cảnh tương tự khi sống thử để “kiểm tra độ hòa hợp” trước hôn nhân. Những trường hợp như vậy khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính phù hợp của việc hình sự hóa các mối quan hệ cá nhân.

Các tổ chức nhân quyền và nhóm Hồi giáo ôn hòa, trong đó có nhóm G25, cho rằng việc can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư có thể gây phản tác dụng, làm suy giảm niềm tin xã hội và không thực sự đạt được mục tiêu nâng cao đạo đức cộng đồng.

Ông Mohd Sheriff Kassim, cố vấn nhóm G25, dẫn chứng rằng ngay cả Saudi Arabia cũng đã hạn chế quyền lực của cảnh sát tôn giáo trong những năm gần đây. “Chính quyền nên nhìn nhận từ những bài học trong quá khứ khi hình sự hóa các hành vi và tư tưởng cá nhân”, ông nói.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, khalwat vẫn là một trong những tội danh phổ biến nhất mà cảnh sát tôn giáo Malaysia xử lý nhằm duy trì các chuẩn mực đạo đức truyền thống trong xã hội.

Theo: Báo VnExpress