Site icon MUC News

Bị cáo ma túy lĩnh 8 năm tù vì tái phạm

Bị cáo ma túy lĩnh 8 năm tù vì tái phạm

Bị cáo Huỳnh Hòa Tấn tại phiên tòa sơ thẩm chiều 28/4, nơi tòa tuyên phạt tổng cộng 8 năm tù về các tội liên quan đến ma túy. (Ảnh: Chụp màn hình báo Công lý)

Bị cáo ma túy lĩnh 8 năm tù sau khi bị phát hiện tàng trữ hơn 6 gam Methamphetamine tại Cần Thơ, dù trước đó đã bị xử phạt vì sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo ma túy lĩnh 8 năm tù sau lần kiểm tra trên đường

Chiều 28/4, TAND khu vực 5 tại Cần Thơ đã tuyên phạt Huỳnh Hòa Tấn (SN 1988) tổng cộng 8 năm tù với hai tội danh tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Bản án được đưa ra sau quá trình xét xử sơ thẩm liên quan vụ việc bị cáo bị phát hiện cất giữ hơn 6 gam Methamphetamine trong người khi đang điều khiển xe máy trên địa bàn thành phố.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 17/8/2025, tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên phát hiện Huỳnh Hòa Tấn điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn trên đường Trần Hưng Đạo nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng truy đuổi và chặn lại trước một căn nhà trên cùng tuyến đường.

Khi kiểm tra tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hai gói nylon chứa tinh thể không màu gần vị trí Tấn đứng và thêm một gói khác trong túi quần của bị cáo. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số tinh thể thu giữ là Methamphetamine, với tổng khối lượng 6,003 gam. Tấn khai đã mua số ma túy này để sử dụng cá nhân.

Bị cáo từng bị xử phạt nhưng tiếp tục vi phạm

Quá trình điều tra xác định Huỳnh Hòa Tấn từng bị xử phạt hành chính vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đã được áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Dù vậy, bị cáo không tuân thủ mà tiếp tục sử dụng ma túy, dẫn đến việc bị truy tố thêm về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bên cạnh tội tàng trữ.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn. Hội đồng xét xử nhận định việc tái phạm sau khi đã bị xử lý trước đó cho thấy bị cáo không rút ra bài học từ sai phạm cũ. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Từ các căn cứ nêu trên, tòa tuyên phạt Huỳnh Hòa Tấn 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù giam. Bản án là một biện pháp mạnh tay của ngành tư pháp thành phố Cần Thơ trong nỗ lực đẩy lùi các tệ nạn liên quan đến chất cấm trên địa bàn.

Theo: Báo Công lý