Site icon MUC News

Bị ong đốt, bé 3 tuổi tử vong, hai ca còn lại nhập viện Nhi Trung ương

Trẻ bị ong đốt đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Trẻ bị ong đốt đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Dân Trí)

Tai nạn ong đốt thương tâm ở Sơn La: một bé 3 tuổi tử vong với hơn 80 vết đốt; hai bé khác đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về hiểm họa khôn lường của ong đối với trẻ nhỏ.

Hơn 80 vết ong đốt, bé 3 tuổi tử vong thương tâm

Sự việc xảy ra vào chiều 16/9; khi ba anh em họ cùng theo bà đi làm nương tại Sơn La. Bất ngờ, một đàn ong hung dữ tấn công, khiến các em hoảng loạn và không kịp chạy thoát. Bà và cả ba trẻ đều bị đốt nhiều nơi trên cơ thể.

Khi về nhà, gia đình bàng hoàng phát hiện ba bé bị sưng phù mặt, sốt cao; khó thở và có rất nhiều vết đốt. Ngay lập tức, các em được đưa đến trạm y tế và chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên, bé trai 3 tuổi với hơn 80 vết ong đốt; đã tử vong ngay sau đó do tình trạng quá nặng. Hai bé còn lại, 4 tuổi, được chuyển thẳng đến Khoa Cấp cứu và Chống độc; Bệnh viện Nhi Trung ương.

BSCKI Phạm Văn Tuấn, Khoa Cấp cứu và Chống độc; cho biết hai bệnh nhi nhập viện đều có khoảng 20 vết ong đốt. Qua thăm khám và xét nghiệm, cả hai đều có những biến chứng nguy hiểm như tổn thương gan; thận, rối loạn đông máu và tiêu cơ vân. Sau 48 giờ điều trị tích cực; tình trạng của các bé đã có nhiều cải thiện, các chỉ số lâm sàng dần ổn định.

Đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Bệnh viện Nhi Trung ương cũng vừa tiếp nhận và điều trị hai bé trai khác (4 và 6 tuổi) cũng ở Sơn La; bị ong đốt do nghịch phá tổ ong trong vườn. May mắn thay, hai bé này đã hồi phục và xuất viện sau 5 ngày điều trị kịp thời.

Biến chứng nguy hiểm từ ong đốt và cách sơ cứu đúng

Các bác sĩ cảnh báo rằng ong đốt có thể gây ra những biến chứng nặng nề; thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ, ngay cả khi chỉ bị một vài vết đốt. Nọc độc của ong có thể gây tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là gan và thận. Những dấu hiệu nguy hiểm mà cha mẹ cần đặc biệt lưu ý bao gồm: phù nề nhanh; sốt, mệt mỏi, khó thở; tiểu ít hoặc nước tiểu có màu đỏ, nổi mẩn ngứa, và choáng váng.

Khi trẻ bị ong đốt; cha mẹ cần bình tĩnh và xử lý đúng cách để tránh tình trạng xấu đi.

Đầu tiên, hãy nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực có ong để tránh bị đốt thêm.

Nếu có vòi ong còn sót lại trên da, dùng nhíp hoặc vật cứng khều nhẹ để lấy ra; tránh dùng tay nặn ép vì có thể làm nọc độc lan rộng.

Rửa sạch vùng bị đốt bằng xà phòng và nước sạch; sau đó chườm lạnh trong khoảng 10 phút để giảm sưng và đau.

Ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất; đặc biệt khi trẻ có biểu hiện bất thườnghoặc bị nhiều vết đốt.

Để phòng tránh tai nạn thương tâm, người lớn cần luôn giám sát trẻ nhỏ; đặc biệt ở những khu vực có nhiều cây cối, nương rẫy. Quan trọng nhất là cần giáo dục các em không được chọc phá tổ ong. Khi vô tình gặp ong, hãy thật bình tĩnh, không chạy hoặc đập ong; vì điều này có thể khiến ong tấn công. Hít thở sâu và chậm rãi, ong sẽ tự bay đi.

Theo: Dân Trí