Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, chuyển đổi số phải đi vào thực chất, lấy sự thuận tiện của người dân làm trung tâm, hạn chế việc đi lại và phụ thuộc vào địa giới hành chính.
- Hong Kong cân nhắc đóng cửa sân bay 36 giờ vì siêu bão Ragasa
- Áp lực vì thiếu cán bộ chuyên môn ở phường xã TP HCM
- Con cãi lời cha mẹ phải làm sao
Phú Thọ dẫn đầu nhiều chỉ số chuyển đổi số
Ngày 23/9, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2025.
Theo báo cáo, Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số. Toàn bộ 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký số, với hơn 260.000 văn bản được xử lý qua Trục liên thông văn bản Quốc gia. Tỉnh đã cung cấp trên 2.000 thủ tục hành chính, trong đó gần 970 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến từ 1/7 đến 21/9 đạt gần 78,6%, mỗi ngày có 87-90% hồ sơ được xử lý trực tuyến. Đặc biệt, 100% xã, phường đã đạt “trạng thái xanh” trong triển khai chính quyền số, đưa Phú Thọ vào nhóm dẫn đầu cả nước.
Nhiều ứng dụng số phục vụ người dân và cơ quan Đảng
Cùng với hệ thống hành chính công, tỉnh còn phát triển nhiều ứng dụng số trong điều hành và quản lý, như: hệ thống giám sát chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quản lý giao nhiệm vụ, họp trực tuyến đa cấp, hay ứng dụng quét mã QRCode để nhận tài liệu.
Công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ tỉnh cũng được chú trọng. Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy vận hành an toàn, mạng thông tin diện rộng kết nối thông suốt tới 100% xã, phường. Hệ thống hội nghị trực tuyến phục vụ 16 phiên họp quan trọng của Tỉnh ủy.
Theo Hệ thống giám sát Trung ương, giai đoạn 2 triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, Phú Thọ đang là địa phương đạt kết quả cao nhất cả nước với nhiều chỉ số tiệm cận mức tuyệt đối.
Lấy sự thuận tiện của người dân làm thước đo
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định, kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu; cần quyết tâm mạnh mẽ hơn để tạo đột phá. Ông yêu cầu các cấp, ngành tập trung vào ba đột phá: cải cách thủ tục hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng số.
“Hoạt động chuyển đổi số phải giúp người dân không phải đi lại nhiều; thủ tục đơn giản, dịch vụ công toàn trình ngày càng nhiều hơn. Các sản phẩm số phục vụ người dân phải trở thành tiêu chí quan trọng nhất, khi triển khai nhiệm vụ”; ông Phong nhấn mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh ưu tiên tối thiểu 3% ngân sách hàng năm cho khoa học; công nghệ; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời; mỗi cơ quan, đơn vị; phải có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ;để đảm bảo vận hành hạ tầng và hệ thống dữ liệu an toàn, thông suốt.
Trong quý IV, Phú Thọ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”, “Học tập số”; nhằm phổ cập kiến thức công nghệ cho cán bộ, công chức và người dân; đưa chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống hàng ngày.
Theo: Dân Trí