Một áp thấp nhiệt đới đang tăng tốc hướng vào Biển Đông, mang theo gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, gây lo ngại về biển động và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngư dân.
- Xử lý tài xế xe tải bị gọi là “chim mồi” trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai
- Đèo nối Đà Lạt với TPHCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt
- Cẩu, kéo chiếc ô tô phủ bạt, “nằm lì” suốt nhiều năm trên phố Bát Sứ
Áp thấp nhiệt đới tăng tốc khi tiến sát Philippines trước khi tiến vào Biển Đông
Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, vào tối 6-12, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định ở tọa độ 11,9 độ Vĩ Bắc và 125,8 độ Kinh Đông, thuộc khu vực ven biển miền trung Philippines. Đây là thời điểm hệ thống bắt đầu hình thành rõ ràng và có xu hướng mạnh dần lên với gió cấp 6, giật cấp 8. Hướng di chuyển chủ yếu theo Tây với vận tốc khoảng 5 km/giờ, nhưng dự báo sẽ nhanh hơn khi tiến gần Biển Đông.
Đến 7-12, áp thấp nhiệt đới đã dịch chuyển sâu vào lãnh hải Philippines với hướng Tây Tây Nam, tốc độ dao động từ 10-15 km/giờ. Tâm áp thấp nằm tại tọa độ 11,7 độ Vĩ Bắc và 122,9 độ Kinh Đông, tiếp tục duy trì sức gió cấp 6, giật cấp 8. Khi di chuyển sang Biển Đông vào tối 8-12, hệ thống tăng tốc lên khoảng 20 km/giờ, nằm ở khu vực phía Đông giữa Biển Đông và được đánh giá có khả năng gây rủi ro thiên tai cấp 3.
Mặc dù cường độ không tăng mạnh nhưng tính ổn định và phạm vi ảnh hưởng rộng khiến áp thấp nhiệt đới này trở thành một hệ thống thời tiết đáng chú ý trong những ngày đầu tháng 12.
Thời tiết biển chuyển xấu mạnh, tàu thuyền cần tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn
Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25 km/giờ. Khu vực biển phía Đông của giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh dần, đạt cấp 6, giật cấp 8, kèm theo sóng biển cao từ 2-4m. Điều này khiến tình trạng biển động trở nên nghiêm trọng hơn và gia tăng nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền.
Tất cả phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm được khuyến cáo theo dõi liên tục các bản tin dự báo thời tiết, điều chỉnh lịch trình và di chuyển ra khỏi vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dông, lốc và sóng lớn. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp ngư dân giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn trong thời điểm thời tiết biển diễn biến xấu.
Theo: Quân Đội Nhân Dân

