Site icon MUC News

Biên tập viên Quang Minh và MC Vân Hugo bị xử phạt vì quảng cáo sai quy định sản phẩm dinh dưỡng

Biên tập viên Quang Minh và MV Vân Hugo bị xử phạt do sai phạm trong quảng cáo. (Ảnh chụp màn hình)

Hai gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình – biên tập viên Quang Minh và MC Vân Hugo – vừa bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng do vi phạm quy định quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27.

Hai nhân vật nổi tiếng bị xử phạt do quảng cáo sai phạm

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quang Minh (biên tập viên Quang Minh) và bà Nguyễn Thanh Vân (MC Vân Hugo) vì có hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng.

Theo đó, biên tập viên Quang Minh bị phạt 37,5 triệu đồng vì thực hiện quảng cáo sản phẩm Hiup 27 không đúng với nội dung được cấp phép và sử dụng tên bác sĩ trong quảng cáo – hành vi bị cấm theo quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 129/2021/NĐ-CP.

Trong khi đó, MC Vân Hugo bị xử phạt nặng hơn với mức phạt 70 triệu đồng do quảng cáo gây hiểu nhầm về công dụng của sản phẩm, có dấu hiệu thổi phồng lợi ích không đúng với nội dung bản công bố sản phẩm đã được duyệt.

Buộc xóa quảng cáo, cải chính thông tin vi phạm

Bên cạnh mức xử phạt bằng tiền, cả hai cá nhân còn bị yêu cầu xóa bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm và tiến hành cải chính thông tin công khai. Đây là biện pháp bắt buộc nhằm khắc phục hậu quả, tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Cảnh báo tình trạng KOLs vi phạm quảng cáo gia tăng

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp người nổi tiếng, KOLs, trong đó có cả biên tập viên và cộng tác viên truyền hình, tham gia quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng, dịch vụ y tế, nhưng lại vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật.

Hành vi phổ biến là quảng cáo quá mức, không đúng với bản công bố sản phẩm, sử dụng hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế trái phép hoặc gây hiểu nhầm về công dụng chữa bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và sức khỏe cộng đồng.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là do các cá nhân tham gia quảng cáo không tìm hiểu kỹ về sản phẩm, thiếu kiến thức chuyên môn hoặc bỏ qua trách nhiệm truyền thông đúng đắn để chạy theo doanh thu và hợp đồng.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhấn mạnh: “Người làm quảng cáo cần nâng cao ý thức, kiểm tra kỹ thành phần, giấy phép, tài liệu pháp lý của sản phẩm trước khi truyền thông đến công chúng. Tuyệt đối không sử dụng thông tin sai lệch, gây hiểu lầm vì mục đích thương mại”.

Người dân có thể phản ánh quảng cáo vi phạm

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục khuyến khích người dân khi phát hiện nội dung quảng cáo có dấu hiệu sai phạm trên mạng xã hội hoặc truyền thông, hãy chủ động phản ánh qua:

Vụ việc của Quang Minh và Vân Hugo là bài học đắt giá, cảnh báo rõ ràng về trách nhiệm của người nổi tiếng khi tham gia quảng cáo sản phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Cơ quan chức năng cũng đang siết chặt quản lý và giám sát nội dung quảng cáo trong thời gian tới để ngăn ngừa tình trạng tương tự tái diễn.

Theo: Báo Mới