Biện Thượng phát triển sản phẩm OCOP song song với xây dựng nông thôn mới. Tận dụng lợi thế nông nghiệp và làng nghề, địa phương từng bước nâng giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
- Nghị sĩ Mexico ẩu đả trong phiên họp Hội đồng lập pháp
- Các quy định mới về cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu áp dụng từ 1-7-2026
- Những cái chết do sốc nhiệt giữa mùa đông tại Nhật Bản có nguyên nhân từ đâu
Biện Thượng phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế sẵn có
Xã Biện Thượng được hình thành từ các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương có nền tảng sản xuất nông nghiệp ổn định. Nhiều làng nghề truyền thống vẫn được duy trì.
Triển khai Chương trình OCOP, xã tập trung vào các sản phẩm đặc trưng. Trồng trọt và chăn nuôi được ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ. Mục tiêu là tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị cao.
Giai đoạn 2019-2024, Biện Thượng có 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên. Trong đó, gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh đạt OCOP 4 sao. Năm 2025, rượu RUCO của hộ ông Nguyễn Văn Chinh đăng ký OCOP 3 sao.
Các sản phẩm không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh. Nhiều mặt hàng đã mở rộng tiêu thụ sang địa phương lân cận. Thu nhập của người dân nhờ đó được cải thiện rõ rệt.
Nâng chất nông sản gắn công nghệ và hạ tầng
Để tạo đột phá, Biện Thượng đẩy mạnh tích tụ đất đai. Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành. Cơ giới hóa và tự động hóa được áp dụng rộng rãi.
Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao được khuyến khích. Người dân đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà màng, nhà lưới. Quy trình VietGAP được áp dụng trong sản xuất.
Địa phương cũng chú trọng hoàn thiện hạ tầng. Giao thông nội đồng và hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ. Đây là nền tảng để phát triển sản phẩm OCOP ổn định và bền vững.
Các sản phẩm chủ lực như gạo nếp, mật ong, miến gạo, hạt sen được định hướng sản xuất hàng hóa. Truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng được chú trọng.
Biện Thượng phát triển sản phẩm OCOP theo chiều sâu
Giai đoạn 2026-2030, Biện Thượng xác định phát triển OCOP theo hướng chọn lọc. Địa phương đặt mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028.
Các sản phẩm có thị trường ổn định sẽ được công nhận lại. Một số sản phẩm mới được nghiên cứu phát triển. Đó là dầu lạc vừng, tinh bột nghệ, bánh lá răng bừa.
Tư duy phát triển OCOP đã thay đổi. Địa phương không chạy theo số lượng sao. Chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng tiêu thụ được đặt lên hàng đầu.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng cho biết OCOP gắn chặt với xây dựng nông thôn mới. Chương trình góp phần tạo việc làm tại chỗ. Kinh tế hộ và kinh tế hợp tác được thúc đẩy.
Phát triển sản phẩm OCOP giúp Biện Thượng xây dựng nền kinh tế nông thôn bền vững. Đây là hướng đi phù hợp trong giai đoạn phát triển mới.
Theo: Báo Thanh Hoá

