Các vụ giả danh công an để thực hiện “bắt cóc online” đang gia tăng, nhắm vào học sinh – sinh viên với thủ đoạn tinh vi, buộc nạn nhân tự mở két sắt và chuyển tài sản.
- Tình yêu Việt Bangladesh vượt mọi khoảng cách
- Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất – Cảnh báo từ tương lai xa
- Loài cây thoát nghèo cho người dân bản địa ở Pù Luông: Quýt hoi giúp hàng trăm hộ vươn lên khá giả
Chiêu dụ nạn nhân tự mở két, bán tài sản gia đình
Gần đây, nhiều địa phương ghi nhận các cuộc gọi giả danh cán bộ công an, thông báo nạn nhân liên quan đến rửa tiền hoặc lừa đảo để gây áp lực tâm lý. Trường hợp em P. (SN 2007, Hà Nội) bị yêu cầu mở két, lấy gần 30 cây vàng đi bán rồi chuyển toàn bộ tiền cho đối tượng để “chứng minh trong sạch”, khiến gia đình thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng.
Một nữ sinh khác là V.A (SN 2006, Hà Nội) cũng nhận cuộc gọi tự xưng điều tra viên Bộ Công an, liên tục bị thúc giục bán vàng để phục vụ điều tra. Nhờ người dân phát hiện dấu hiệu bất thường và báo Công an phường Yên Hòa, hành vi lừa đảo đã được ngăn chặn kịp thời.
Thủ đoạn mới: giám sát qua video và ép mở két sắt
Theo Công an TP Hà Nội, nhóm đối tượng thường nhắm tới học sinh, sinh viên – những người thiếu kinh nghiệm và dễ bị tác động bởi các cáo buộc liên quan đến án hình sự. Chúng yêu cầu nạn nhân thuê phòng trọ, cách ly khỏi gia đình và giao tiếp qua video để giám sát.
Bằng các hình ảnh và video nạn nhân gửi, đối tượng có thể liên hệ với gia đình, dựng kịch bản “bắt cóc”, yêu cầu chuyển tiền chuộc. Thậm chí, chúng hướng dẫn nạn nhân quay video từng vị trí trong nhà để xác định tài sản có giá trị. Nếu két sắt không mở được, nạn nhân được hướng dẫn sử dụng dụng cụ để phá khóa, lấy vàng hoặc tiền mặt đem bán rồi chuyển vào tài khoản mà đối tượng chỉ định.
Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng. Các trường học được đề nghị tăng cường tuyên truyền để học sinh – sinh viên nhận diện và tránh rơi vào bẫy lừa đảo công nghệ cao.
Theo: Tiền Phong

