Site icon MUC News

Bỏ bằng THCS: Thúc đẩy học tập, giảm áp lực

Bỏ bằng THCS: Giảm áp lực, khuyến khích học lên

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Phó đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: Khai Mở)

Dự thảo Luật Giáo dục bỏ bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng xác nhận hoàn thành, giảm áp lực bằng cấp, khuyến khích học sinh học THPT hoặc nghề.

Bỏ bằng tốt nghiệp THCS giảm chi phí, thủ tục

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi đề xuất thay bằng tốt nghiệp THCS bằng xác nhận hoàn thành chương trình từ hiệu trưởng trong học bạ. Chính phủ cho rằng điều này giảm thủ tục hành chính, tăng quyền tự chủ cho trường học. Thẩm quyền cấp bằng THPT cũng chuyển từ giám đốc sở giáo dục sang hiệu trưởng. Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) cho rằng bằng THCS chỉ xác nhận hoàn thành 9 năm phổ cập.

Điều này đã được ghi trong học bạ, nên cấp bằng là không cần thiết. Tâm lý “có bằng là đủ” khiến nhiều học sinh dừng học sau lớp 9. Ông đề nghị xây dựng hệ thống xác nhận hoàn thành bằng giấy chứng nhận hoặc dữ liệu điện tử. Bộ Giáo dục cần tuyên truyền mạnh mẽ để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bỏ bằng tốt nghiệp THCS khuyến khích học tiếp

Việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS nhằm thúc đẩy học sinh học lên cao hơn. Đại biểu Nguyễn Văn Huy nhận định tâm lý “học hết lớp 9 là xong” khiến nhiều em bỏ học. Xác nhận hoàn thành sẽ khuyến khích học sinh học THPT hoặc học nghề. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết nhiều nước như Mỹ, Canada, Anh không cấp bằng THCS.

Họ chỉ dùng xác nhận của hiệu trưởng để xét học tiếp lên bậc cao hơn. Việt Nam đạt gần 100% phổ cập giáo dục lớp 9. Thay bằng bằng xác nhận không ảnh hưởng quyền lợi học sinh, còn giảm chi phí. Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cân nhắc, vì bằng THCS là minh chứng giáo dục cơ bản và điều kiện thi lớp 10.

Kỳ thi THPT cần được duy trì và cải tiến

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn giải thích về các điểm mới của 3 dự luật. (Ảnh: Khai Mở)

Đại biểu Nguyễn Văn Huy không đồng tình với ý kiến bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ông cho rằng kỳ thi cần thiết để đánh giá chuẩn đầu ra giáo dục phổ thông. Nó cung cấp dữ liệu khách quan cho tuyển sinh đại học, cao đẳng. Ông đề xuất cải tiến kỳ thi để gọn nhẹ nhưng vẫn đánh giá toàn diện.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh kỳ thi THPT rất quan trọng. Nó không chỉ kiểm tra chuẩn tốt nghiệp mà còn đánh giá mức độ đạt chuẩn. Kỳ thi còn là cơ sở cho chính sách giáo dục. Việc duy trì kỳ thi đảm bảo chất lượng giáo dục và hỗ trợ tuyển sinh đại học.

Theo: Khai Mở