Site icon MUC News

Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với lương từ ngân sách

( Ảnh: Minh họa)

Bộ Công an kiến nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công chi trả từ ngân sách, song Bộ Tài chính cho rằng không phù hợp và dễ gây tranh luận.

Bộ Công an kiến nghị miễn thuế với lương ngân sách

Trong góp ý mới nhất cho dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương và các khoản có tính chất tiền công được chi trả từ ngân sách Nhà nước.

Theo cơ quan này, hiện người lao động lĩnh lương từ cả khu vực công và tư đều nộp thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Tuy nhiên, với tiền lương chi từ ngân sách, việc Nhà nước vừa trả lương, vừa thu lại thuế để đưa vào ngân sách gây ra thủ tục rườm rà, tốn nhân sự và không hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng kiến nghị miễn thuế cho khoản thu nhập từ làm thêm giờ, trợ cấp khó khăn hay thôi việc; bởi đây là các khoản mang tính động viên, hỗ trợ rủi ro. Nếu áp thuế, chính sách khuyến khích người lao động sẽ bị giảm hiệu quả; đặc biệt với người làm ca đêm hoặc tăng ca.

Bộ Tài chính phản hồi và đề xuất bổ sung

Phản hồi kiến nghị này; Bộ Tài chính nhấn mạnh; Luật Thuế thu nhập cá nhân áp dụng thống nhất cho mọi cá nhân có thu nhập đến ngưỡng chịu thuế; không phân biệt làm việc ở khu vực công hay tư. Do đó; nếu miễn cho nhóm hưởng lương ngân sách sẽ tạo ra sự bất bình đẳng và dễ gây phản ứng xã hội.

Dù vậy, Bộ Tài chính cho biết sẽ xem xét miễn thuế cho lương; tiền công từ các nhiệm vụ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách Nhà nước.

Trong khi đó, Bộ Công Thương cũng đưa ra đề xuất miễn thuế cho các khoản như sinh hoạt phí; phụ cấp chiến tranh, kiêm nhiệm và chế độ dành cho cán bộ Việt Nam công tác ở nước ngoài. Bộ Tài chính ghi nhận và cho biết sẽ nghiên cứu khi xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Thuế thu nhập cá nhân – nguồn thu ngân sách lớn thứ ba

Theo thống kê, thuế thu nhập cá nhân hiện đóng góp nguồn thu lớn thứ ba trong hệ thống thuế; chỉ sau thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân ước đạt 189.000 tỷ đồng; tăng 20% so với năm trước, chiếm 9,3% tổng thu, trong khi năm 2011 chỉ chiếm 5,3%.

Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới.

Theo: VnExpress