Bộ Công an thu 100 tấn thực phẩm chức năng nhãn châu Âu gốc Trung Quốc; phát hiện chất lượng sản phẩm chỉ đạt dưới 30% so với công bố; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và thất thu thuế cho Nhà nước.
- Lật xe khách trên đèo Tam Đảo, 3 người tử vong, nhiều người bị thương
- Phát hiện công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe; dùng hồ sơ kiểm nghiệm giả
- Trump chỉ trích Putin, nghi ngờ nhà lãnh đạo Nga thực sự muốn hòa bình hay chỉ đang “dắt mũi” ông
Bộ công an khởi tố 5 bị can liên quan đến thực phẩm chức năng giả
Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi sản xuất; buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can liên quan trong đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả.
Nhóm đối tượng trong vụ án gồm Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA), Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar), Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức), Phạm Thị Hường (kế toán phụ trách 4 công ty) và Lê Thị Toan (thủ quỹ 6 công ty). Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty để hợp thức hóa hành vi sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng giả.
Số thực phẩm đều sản xuất từ Trung Quốc
Theo điều tra, các sản phẩm thực phẩm chức năng giả được in bao bì; nhãn mác là hàng nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu; nhưng thực chất nguyên liệu chủ yếu nhập từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường trong nước. Chỉ tiêu chất lượng của nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố chính thức.
Đối tượng khách hàng mà nhóm này nhắm tới là người già; và trẻ em – những nhóm dễ bị tổn thương khi sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả được thực hiện có hệ thống; từ nhập nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến phân phối sản phẩm ra thị trường trên phạm vi toàn quốc.
Nhóm đối tượng gây thất thu thuế lớn cho Ngân sách Nhà nước
Ngoài hành vi sản xuất hàng giả, Nguyễn Năng Mạnh còn chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm giảm nghĩa vụ thuế; gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Khi phát hiện có dấu hiệu bị điều tra, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán; tiêu hủy nguyên liệu và sản phẩm, đóng cửa nhà máy nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Tại các kho hàng và cơ sở kinh doanh, Bộ Công an đã thu giữ khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả; với số lượng và chủng loại đa dạng, cho thấy mức độ vi phạm nghiêm trọng.
Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh, thu thập thêm tài liệu chứng cứ; để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can. Bộ Công an cũng mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Theo: Dân Trí