Site icon MUC News

Bộ công an triệt phá đường dây lừa đảo ở Campuchia giả mạo thương hiệu Vingroup và Doji

Nhóm nghi phạm vừa bị bắt giữ. (Ảnh: Chụp màn hình/VTCNews)

Cục Cảnh sát hình sự (C02) triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia; giả mạo thương hiệu Vingroup, Doji để kêu gọi đầu tư; chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân.

Phối hợp quốc tế bắt giữ 32 nghi phạm, thu nhiều thiết bị phục vụ lừa đảo

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao; do nhóm người Việt Nam cấu kết với nhóm người Trung Quốc hoạt động tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia). Đường dây này giả mạo dự án của Tập đoàn Vingroup và Doji, nhắm vào công dân Việt Nam bằng hình thức dụ dỗ đầu tư sinh lời cao.

Theo C02, các nghi phạm hoạt động tại hai tòa nhà trong khu Kim Sa 2; sử dụng mạng xã hội và hệ thống máy tính để thực hiện kịch bản lừa đảo. Mức độ phức tạp khiến C02 phải báo cáo lãnh đạo Bộ Công an; và được phê duyệt xác lập chuyên án.

Ngày 17/11, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp công an Campuchia đồng loạt phá án. Tại Campuchia, lực lượng chức năng bắt giữ 20 nghi phạm, thu 9 máy tính và 25 điện thoại di động; toàn bộ tang vật và những người bị bắt được bàn giao qua cửa khẩu Mộc Bài. Cùng thời điểm, lực lượng biên phòng tiếp tục bắt thêm 12 người khi đang nhập cảnh về Việt Nam.

Thủ đoạn dùng Facebook ảo, app giả và lãi suất 6%/tháng để dụ nạn nhân

Đáng chú ý trong số những kẻ bị bắt có Mai Danh Minh – người được xem là “điều phối viên” cấp cao của đường dây. Minh điều hành 4 nhóm lừa đảo, mỗi nhóm từ 7 đến 20 người, phân chỉ tiêu, thưởng phạt và báo cáo trực tiếp cho một đối tượng người Trung Quốc tên A Xỉ.

Nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo Vingroup, Doji để tiếp cận phụ nữ trung niên có điều kiện kinh tế. Chiêu trò của chúng là “tán tỉnh”, tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân tham gia “quỹ tiết kiệm” lãi 6%/tháng, nhận lãi hàng ngày. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng chuyển sang “bộ phận đánh khách” để tiếp tục thúc đẩy đầu tư.

Đường dây còn tạo các website và ứng dụng có tên tương tự thương hiệu thật như Vnfast, Vinclubid.com, Dojiland.dojilb.com. Các tài khoản ngân hàng cũng được đặt tên giống doanh nghiệp lớn để tăng độ tin cậy. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, chúng khóa chức năng rút tiền và yêu cầu nộp thuế hoặc chứng minh nguồn tiền sạch; nếu không đáp ứng, tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Theo C02, đường dây đã lừa gần 500 người, chiếm đoạt khoảng 140 tỷ đồng. Nặng nhất là trường hợp bà T.T.H (53 tuổi, Hà Nội) bị chiếm đoạt 27 tỷ đồng.

C02 đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra các hành vi liên quan như rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng.

Theo: VTCNews