Bộ GD&ĐT dự kiến nới quy định dạy thêm học thêm theo hướng linh hoạt hơn, trao quyền cho giám đốc Sở GD&ĐT quyết định đề xuất tăng thời lượng của hiệu trưởng, trên nguyên tắc không thu tiền, không tăng áp lực và đảm bảo quyền lợi học sinh
- Lộ diện quy trình 4 bước của đường dây lừa đảo nghìn tỷ đặt “tổng hành dinh” tại Campuchia
- Giáo dục và năng lực tiềm ẩn: Tại sao trí tuệ thực sự không thể đo bằng điểm số?
- Tạm giữ nam thanh niên hành hung tài xế ô tô ở Hà Nội
Hiệu trưởng được đề xuất tăng thời lượng dạy thêm
Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 29, giới hạn 2 tiết/tuần/môn có thể được nới lỏng. Hiệu trưởng căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thời gian tổ chức buổi 2 và nguồn lực của trường để đề xuất tăng thêm thời lượng dạy thêm học thêm cho phù hợp từng nhóm học sinh.
Đề xuất này sẽ được giám đốc Sở GD&ĐT xem xét và quyết định theo hướng ưu tiên lợi ích của học sinh và nhu cầu học tập thực tế.
Tăng giám sát và minh bạch hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường
Dự thảo mới yêu cầu giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai và cập nhật thường xuyên thông tin về môn dạy, thời lượng, địa điểm, hình thức, danh sách học sinh và học phí.
Song song đó, giáo viên đang công tác tại các trường phải báo cáo trước khi tham gia dạy thêm và cập nhật mọi thay đổi, nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng.
Điều chỉnh quản lý và đảm bảo công bằng giữa các môn học
UBND cấp xã sẽ thay cấp huyện trong việc quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn. Bộ GD&ĐT cho biết việc sửa đổi lần này nhằm phù hợp với Luật Giáo dục sửa đổi, Luật Nhà giáo và các quy định liên quan, đồng thời đảm bảo công bằng giữa các môn học, hạn chế tâm lý coi trọng một số môn và góp phần giảm bệnh thành tích.
Theo: Dân Trí

