Tại họp báo chiều 4/3, Bộ Nội vụ khẳng định không có chủ trương sáp nhập tỉnh thành hay xã phường như các thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng.
- Những điều kiêng kỵ cần lưu ý khi đi tảo mộ Tết thanh minh
- Tai nạn lật xe và rủi ro giao thông trên tỉnh lộ 753
- Nhận diện những dấu hiệu cảnh báo ung thư thường bị lơ là sau kỳ nghỉ
Sáp nhập tỉnh thành và những thông tin giả mạo trên mạng xã hội
Trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều ngày 4/3; ông Phan Trung Tuấn; Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương thuộc Bộ Nội vụ; đã chính thức phản hồi về các luồng dư luận trái chiều. Ông cho biết thời gian gần đây;trên các nền tảng mạng xã hội đang lan truyền rộng rãi nhiều thông tin không chính xác về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trong thời gian tới.
Đáng chú ý; các bài đăng này còn đính kèm hình ảnh một văn bản được cho là của Bộ Nội vụ do một lãnh đạo cấp Thứ trưởng ký ban hành. Tài liệu giả mạo này có phần phụ lục liệt kê chi tiết kế hoạch sáp nhập từ 34 tỉnh; thành phố hiện nay xuống chỉ còn 16 địa phương trên cả nước. Thông tin này đã tạo ra sự xôn xao và gây ra không ít lo ngại về những xáo trộn lớn trong bộ máy chính quyền địa phương.
Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định, đây hoàn toàn là những nội dung bịa đặt và không có căn cứ pháp lý. Việc tán phát những tài liệu giả mạo danh nghĩa cơ quan nhà nước đã làm nhiễu loạn thông tin chính thống; gây ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ cán bộ .
Sáp nhập tỉnh thành không nằm trong kế hoạch của Chính phủ hiện nay
Ông Phan Trung Tuấn khẳng định, hiện nay từ Trung ương Đảng đến Quốc hội và Chính phủ đều không có bất kỳ chủ trương nào về việc tiếp tục sáp nhập các tỉnh; thành phố hay các đơn vị hành chính cấp xã. Quan điểm của giới lãnh đạo là ưu tiên sự ổn định để phát triển kinh tế xã hội; thay vì tiếp tục thực hiện những thay đổi quy mô lớn về địa giới hành chính trong giai đoạn này.
Thông tin này cũng được củng cố; bởi các phát biểu trước đó của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tại các phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuối năm 2025. Khi đó; đại diện Quốc hội đã nêu rõ rằng Nhà nước chưa có ý định thực hiện thêm bất kỳ cuộc sáp nhập đơn vị hành chính nào trong những năm tới nhằm đảm bảo tính liên tục của quản trị quốc gia.
Tập trung vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ; cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy thực hiện từ năm 2025 đã đưa số lượng từ 63 tỉnh; thành phố xuống còn 34 địa phương và kết thúc hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện. Mô hình này đã chính thức đi vào vận hành từ ngày 1/7/2025 với 3.321 xã; phường và đặc khu trên phạm vi cả nước sau khi đã được cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng qua nhiều cấp thẩm quyền.
Sau hơn 8 tháng triển khai thực tế; trọng tâm công tác hiện nay là đảm bảo hệ thống mới vận hành thông suốt và phục vụ nhân dân tốt hơn. Các cơ quan chức năng đang tích cực hoàn thiện thể chế để cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hướng tới mục tiêu quản trị hiện đại; gần dân và sát với thực tế đời sống thay vì tiếp tục cắt giảm số lượng các đơn vị hành chính.
Việc tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền hai cấp, được coi là nhiệm vụ chiến lược để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. Bộ Nội vụ cho biết sẽ tăng cường hướng dẫn các địa phương giải quyết những bất cập về hồ sơ; thủ tục và nhân sự phát sinh sau quá trình sắp xếp lớn năm 2025. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một bộ máy gọn nhẹ nhưng vẫn đủ sức mạnh để thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Theo: vtvNEWS

