Chiều 19/6, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn trước Quốc hội về hàng loạt vấn đề nóng trong ngành, nổi bật là tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, bạo lực học đường và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao.
- Thực phẩm không nên để ở cửa tủ lạnh: Cảnh báo chuyên gia
- Donald Trump cân nhắc can dự vào chiến dịch tấn công Iran của Israel
- Thực phẩm chức năng vứt tại bãi rác Quảng Ninh: Chủ hàng là ai?
Chiều 19/6, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn trước Quốc hội, tập trung vào các vấn đề “nóng” như dạy thêm, học thêm tràn lan, bạo lực học đường, an toàn thực phẩm trong trường học và định hướng phát triển giáo dục gắn với nguồn nhân lực chất lượng cao.
Dạy thêm – học thêm: Áp lực không nhỏ cho học sinh
Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thừa nhận tình trạng dạy thêm, học thêm đã và đang diễn ra ngày càng phổ biến dưới nhiều hình thức. Theo ông, điều này không chỉ gây áp lực lớn lên học sinh và phụ huynh mà còn đi ngược với tinh thần đổi mới giáo dục. Ông nhấn mạnh, dạy thêm tràn lan đang làm “suy giảm giá trị thực sự của việc học”.
Thông tư 29 do Bộ ban hành gần đây không cấm mà hướng tới quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm một cách chặt chẽ, minh bạch hơn. Các trường đã có bước chuyển biến rõ rệt như tăng chất lượng dạy học chính khóa, chấm dứt việc dạy thêm thu phí trong trường, từ đó giảm áp lực tài chính và học tập cho học sinh.
Giải pháp lâu dài: Học hai buổi, giáo dục toàn diện
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, việc giải quyết tận gốc tình trạng dạy thêm phải đồng bộ từ chính sách đến điều kiện thực tế. Bộ sẽ tham mưu Chính phủ tăng đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện dạy học hai buổi/ngày theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tạo điều kiện cho học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách toàn diện.
Dạy thêm sẽ là ngành kinh doanh có điều kiện
Đáng chú ý, Bộ Giáo dục đang đề xuất Chính phủ đưa dịch vụ dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, bảo vệ quyền lợi người học, đảm bảo thuế cho Nhà nước và tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho giáo viên khi tham gia giảng dạy ngoài giờ chính khóa.
Cùng với Bộ trưởng Giáo dục, các Bộ trưởng Tài chính, Nội vụ, Y tế, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học – Công nghệ và Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng “chia lửa” trong phiên chất vấn, thể hiện tinh thần phối hợp liên ngành nhằm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và hiệu quả.
Theo: dantri