Site icon MUC News

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Puerto Rico giữa căng thẳng Venezuela leo thang

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Vietnamnet)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Puerto Rico khẳng định binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chống ma túy quan trọng, trong bối cảnh căng thẳng với Venezuela gia tăng.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Puerto Rico

Ngày 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine bất ngờ đến Puerto Rico. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington triển khai chiến dịch mạnh tay nhằm trấn áp các hoạt động buôn bán ma túy ở vùng biển Caribbe.

Phát biểu trên chiến hạm USS Iwo Jima ngoài khơi Puerto Rico, ông Hegseth nhấn mạnh: “Đây không phải một cuộc diễn tập, các bạn đang ở tiền tuyến trong nhiệm vụ chống ma túy quan trọng. Chúng ta phải chấm dứt việc người dân Mỹ bị đầu độc”. Lời tuyên bố cho thấy Mỹ coi trọng vai trò chiến lược của Puerto Rico trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới.

Chuyến thăm Puerto Rico của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong lúc quan hệ Washington – Caracas ngày càng căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cáo buộc Venezuela buôn lậu ma túy vào lãnh thổ Mỹ, song chính quyền Tổng thống Maduro lập tức phủ nhận.

Hiện tại, tàu USS Iwo Jima cùng các chiến hạm USS Fort Lauderdale và USS San Antonio đang hoạt động ở vùng biển phía bắc Venezuela. Ngoài ra, Mỹ đã triển khai thêm 10 tiêm kích F-35 đến Puerto Rico để hỗ trợ chiến dịch. Đây được coi là động thái cứng rắn, gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới Caracas.

Lo ngại xung đột sau những động thái quân sự

Tuần trước, Hải quân Mỹ đã đánh chìm một tàu nghi ngờ chở ma túy từ Venezuela, khiến 11 người thiệt mạng. Ngay sau đó, hai chiến đấu cơ của Venezuela đã bay qua một tàu chiến Mỹ. Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng bất kỳ máy bay nào của Venezuela đe dọa đến lực lượng Mỹ đều có thể bị bắn hạ.

Dù Mỹ khẳng định các hoạt động quân sự chỉ nhằm chống buôn bán ma túy, nhưng phía Venezuela cáo buộc Washington tìm cách thay đổi chế độ tại Caracas. Điều này làm gia tăng lo ngại khu vực Caribbe có thể trở thành điểm nóng mới trong cạnh tranh địa chính trị giữa hai quốc gia.

Theo: Vietnamnet