Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bất ngờ ra lệnh; triệu tập hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ từ khắp nơi trên thế giới; về họp khẩn tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico (bang Virginia); khiến dư luận và giới quân sự chú ý.
- Tổng thống Zelensky lên kế hoạch rời nhiệm sở
- EVN đưa lỗ vào giá điện, nhóm sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh
- Google ra gói AI giá rẻ tại Việt Nam
Cuộc họp quân sự bất thường tại Quantico
Ngày 25/9, bốn quan chức Mỹ xác nhận thông tin; về cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 30/9 tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico; bang Virginia, song lý do cụ thể chưa được tiết lộ.
Thông báo này được đánh giá là bất thường bởi các cuộc họp tướng lĩnh Mỹ; thường được lên kế hoạch từ trước và chỉ tổ chức định kỳ. Việc triệu tập khẩn cấp hàng trăm sĩ quan cấp cao; trong đó có nhiều tướng lĩnh 4 sao đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài; được coi là động thái hiếm gặp trong lịch sử gần đây.
Hiện quân đội Mỹ có khoảng 800 sĩ quan cấp tướng, trong đó 44 người giữ cấp hàm 4 sao. Chưa rõ có bao nhiêu tướng lĩnh nằm trong diện bắt buộc tham dự lần này; nhưng theo các nguồn tin, phạm vi triệu tập rất rộng; bao gồm cả những người đang trực tiếp chỉ huy tại Trung Đông, châu Phi và châu Âu.
Quyết định triệu tập bất ngờ cũng gây nên sự lo lắng trong nội bộ; nhất là khi trong những tháng qua; ông Hegseth đã tiến hành nhiều thay đổi lớn trong hàng ngũ chỉ huy.
Phản ứng từ Nhà Trắng và giới quan sát
Khi được hỏi tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tỏ ra không nắm rõ chi tiết kế hoạch. Ông cho rằng cuộc họp là sáng kiến riêng của Bộ trưởng Quốc phòng;nhằm “kết nối thân thiện với các tướng lĩnh và đô đốc từ khắp thế giới”. Ông Trump còn nhấn mạnh: “Hãy nhớ rằng, tôi là tổng thống của hòa bình”.
Phó Tổng thống J.D. Vance thì đánh giá nhẹ nhàng hơn; cho rằng đây chỉ là một hội nghị thượng đỉnh nội bộ dành cho quân đội Mỹ; và không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Quốc hội lại bày tỏ sự bất ngờ; vì không được thông báo trước về kế hoạch này.
Theo giới phân tích, phản ứng mơ hồ từ phía Nhà Trắng; cho thấy cuộc họp có thể do chính ông Hegseth chủ động; không phải một sự kiện được chuẩn bị trong khuôn khổ chính sách an ninh chung. Điều này càng làm dấy lên câu hỏi về vai trò; và định hướng của Bộ Quốc phòng Mỹ trong giai đoạn hiện nay.
Lý do thực sự vẫn còn bỏ ngỏ
Trong những tháng qua; Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã gây chú ý với một loạt quyết định gây tranh cãi. Ông từng yêu cầu cắt giảm 20% số tướng 4 sao và 10% tổng số sĩ quan cấp tướng; đồng thời sa thải hơn một chục lãnh đạo quân sự. Nhiều người trong số đó là phụ nữ và người da màu; khiến chính sách nhân sự của ông vấp phải nhiều chỉ trích.
Ngoài ra, Hegseth cũng gợi ý khả năng tái cơ cấu một số bộ tư lệnh tác chiến; giảm bớt số lượng tướng lĩnh và đô đốc tại các đơn vị. Những thay đổi này cho thấy ông muốn tập trung quyền lực; tinh giản bộ máy chỉ huy và củng cố sức mạnh quân sự theo hướng khác biệt.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell; xác nhận rằng Bộ trưởng Hegseth sẽ có bài phát biểu; trước dàn lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về nội dung.
Theo truyền thống, các tướng lĩnh hàng đầu Mỹ chỉ họp chung khoảng hai lần mỗi năm tại Washington. Nhưng việc lần này triệu tập khẩn cấp và bao gồm cả các chỉ huy từ chiến trường nước ngoài; được đánh giá là “chưa từng có tiền lệ trong lịch sử gần đây”.
Điều đó càng làm cho cuộc họp tại Quantico trở thành tâm điểm theo dõi; bởi nó có thể mở đường cho những thay đổi quan trọng trong chiến lược quân sự, hoặc phản ánh sự xáo trộn trong nội bộ giới lãnh đạo quân đội Mỹ.
Theo: Người lao động