Sáng 11/1/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác làm việc với tỉnh Lâm Đồng về quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông. Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là đường hàng không, nhằm tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội địa phương
- Thái Lan bắt giữ đường dây lừa đảo Trung Quốc
- Đánh hàng xóm ở chung cư Hà Nội: Công an kết luận thương tích 0%
- Hai phụ nữ tử vong sau vụ nổ khi mua bán phế liệu ở Gia Lai
Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch, tập trung hạ tầng liên vùng
Sau sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng mới hiện có hơn 22.500km đường bộ, 196km đường sắt, 3 cảng biển và 2 sân bay. Lãnh đạo tỉnh cho biết đang thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn để điều chỉnh quy hoạch tỉnh, dự kiến hoàn thành phê duyệt trong quý II/2026.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thống nhất với đề xuất của tỉnh về việc điều chỉnh đầu tư dự án cao tốc Nha Trang – Liên Khương sang giai đoạn 2026–2030, đồng thời giao tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản. Đối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây, đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa, Bộ Xây dựng giao tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm chủ quản dự án.
Riêng quốc lộ 27, Bộ trưởng thống nhất đưa tuyến này vào danh mục đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ nhằm sớm nâng cấp, bảo đảm năng lực khai thác.
Đẩy nhanh các dự án cao tốc và đầu tư cảng biển
Để tạo đà bứt phá phát triển kinh tế – xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Lâm Đồng tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc trọng điểm. Trong đó có tuyến Bảo Lộc – Liên Khương; Tân Phú (Đồng Nai) – Bảo Lộc (Lâm Đồng) và cao tốc Bắc – Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành.
Bên cạnh đường bộ, Bộ trưởng lưu ý tỉnh cần quan tâm đầu tư, nâng cấp 3 cảng biển hiện có, bảo đảm đồng bộ hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và phát huy lợi thế sau sáp nhập địa giới hành chính.
Khẩn trương nâng cấp sân bay Liên Khương và Phan Thiết
Về hạ tầng hàng không, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường băng sân bay Liên Khương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến thi công từ tháng 3 đến tháng 9/2026.
Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty Hàng không và Cảng phối hợp chặt chẽ, tập trung tối đa nguồn lực để rút ngắn thời gian thi công, bảo đảm chất lượng và sớm đưa công trình vào khai thác. Trong trường hợp đủ điều kiện pháp lý, cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Đối với sân bay Phan Thiết, Bộ trưởng đề nghị tỉnh khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng để triển khai nâng cấp, phấn đấu đưa sân bay đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo quy định.
Giải quyết kiến nghị, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc
Cũng tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng đã tập trung giải quyết 5 nội dung kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời trả lời, hướng dẫn 21 nhóm vấn đề. Nội dung tập trung vào công tác quy hoạch, phát triển giao thông, quản lý trật tự xây dựng, nhà ở xã hội và thị trường bất động sản.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các sở, ngành của tỉnh bám sát quy định pháp luật, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là trong giai đoạn Lâm Đồng mới đang hoàn thiện tổ chức và không gian phát triển sau sáp nhập
Theo: Báo VOV

