Site icon MUC News

Bộ Y tế yêu cầu giám sát khẩn virus Nipah sau ổ dịch tại Ấn Độ

Bộ Y tế yêu cầu giám sát khẩn virus Nipah sau ổ dịch tại Ấn Độ

Đội ngũ y tế thực hiện quy trình chuyển bệnh nhân mắc virus Nipah vào khu vực điều trị tích cực nhằm bảo đảm cách ly nghiêm ngặt. (Ảnh: Chụp màn hình báo VTC News).

Trước sự xuất hiện của các ca bệnh tại bang Tây Bengal, Bộ Y tế yêu cầu toàn hệ thống y tế tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn virus Nipah xâm nhập Việt Nam.

Diễn biến ổ dịch tại Ấn Độ và các biện pháp ứng phó của ngành y tế

Sự việc bắt đầu khi hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc tế ghi nhận 5 trường hợp nghi mắc virus Nipah tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal, Ấn Độ, trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2025 đến 26/1/2026. Trong số này, có 2 ca bệnh đã được xét nghiệm khẳng định dương tính, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào các quốc gia trong khu vực. Trước tình hình này, vào ngày 27/1, Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện và sở y tế trên cả nước tăng cường giám sát, chuẩn bị sẵn sàng phương án thu dung và điều trị để tránh bị động trước diễn biến của loại virus nguy hiểm này.

Virus Nipah được phân loại vào nhóm A, là nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao, dao động từ 40% đến 75%. Loại virus này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người qua tiếp xúc trực tiếp hoặc thực phẩm bị nhiễm dịch tiết của dơi ăn quả, đồng thời có khả năng lây từ người sang người trong môi trường chăm sóc y tế nếu không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Hiện nay, thế giới vẫn chưa có vaccine phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, do đó các cơ sở y tế được yêu cầu phải siết chặt việc cách ly và triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống dịch ngay từ khâu tiếp nhận.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “ăn chín, uống sôi”, rửa sạch và gọt vỏ trái cây kỹ lưỡng, đồng thời tuyệt đối không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu bị động vật cắn hoặc gặm nhấm. Những người trở về từ vùng có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày và đến ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, nôn mửa, rối loạn ý thức hoặc co giật. Ngành y tế các địa phương, tiêu biểu là Thừa Thiên Huế, cũng đã bắt đầu xây dựng các kịch bản ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm kịp thời phát hiện và cách ly các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu.

Theo: Báo VTC News