Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo nổ hoạt động tinh vi trên ứng dụng Telegram, được ví như “chợ pháo ngầm”, với tổng giao dịch lên đến 3,5 tỷ đồng.
- 5 loại hoa thanh lọc không khí làm đẹp và sạch nhà
- Quy định mới: Ai được ưu tiên thuê nhà là tài sản công?
- Giữa cuộc đua lập sàn giao dịch tài sản số, Vietcap bất ngờ rút lui
Phát hiện đường dây buôn bán pháo nổ trên Telegram
Từ tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường – Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để rao bán pháo nổ trái phép.
Những người này lập nhiều kênh riêng, hoạt động như một “chợ pháo ngầm”, thu hút hàng nghìn thành viên tham gia. Chúng sử dụng tài khoản ảo, sim rác, ví điện tử và ngân hàng ảo để giao dịch, nhằm che giấu danh tính và tránh bị phát hiện.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu là Đỗ Minh Trí (SN 2000, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội) – người trực tiếp rao bán và giao dịch pháo nổ.
Triệt phá đường dây, thu giữ hơn nửa tấn pháo nổ
Ngày 29/10, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trí, thu giữ 56,3 kg pháo nổ, 19,26 kg thuốc pháo và 200 mét dây cháy chậm.
Từ lời khai của Trí, công an bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982, trú tại Nghệ An) – người cung cấp pháo, thu 83,3 kg pháo nổ.
Mở rộng chuyên án, công an phát hiện thêm một đường dây khác do Nguyễn Thị Lệ (SN 1988, trú tại Quảng Trị) cầm đầu, cùng với Đoàn Thanh Trì (SN 1988) và Lê Thị Hoài Phương (SN 1976). Khi kiểm tra ô tô do Trì điều khiển, lực lượng chức năng thu 260 kg pháo nổ.
Tại TP Hồ Chí Minh, cảnh sát tiếp tục bắt Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987), thu giữ 68 kg pháo, và Nguyễn Sỹ Cường (SN 1997, Nghệ An), thu 20 kg pháo nổ.
Tổng cộng, công an đã thu giữ 510 kg pháo nổ, 2 ô tô và 1 xe máy là tang vật của vụ án.
Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay, với tổng giá trị giao dịch lên đến 3,5 tỷ đồng, tương đương 6–7 tấn pháo nổ.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Sỹ Cường và Nguyễn Đức Tặng về tội “Buôn bán hàng cấm”; đồng thời bắt Đoàn Thanh Trì và Lê Thị Hoài Phương về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.
Cảnh báo nguy cơ từ các “chợ ngầm” trên nền tảng số
Vụ án cho thấy xu hướng tội phạm chuyển dịch lên không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng có tính bảo mật cao như Telegram. Các đối tượng sử dụng danh tính ảo, giao dịch điện tử và kênh kín khiến việc điều tra, truy vết trở nên khó khăn hơn.
Các chuyên gia cảnh báo cần tăng cường giám sát, phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an, an ninh mạng, ngân hàng và viễn thông để ngăn chặn các đường dây buôn bán hàng cấm qua mạng.
Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tham gia, tiếp tay hay mua bán pháo nổ – loại hàng hóa bị nghiêm cấm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và gây thương tích nghiêm trọng.
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo: VOV

