Cơ quan quản lý và các doanh nghiệp TPHCM đã trao đổi trực tiếp về khó khăn, cập nhật quy định mới và bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
- Hỗn chiến vì “nhìn đểu”, 10 đối tượng bị bắt tạm giam tại Lâm Đồng
- Phá rừng biến nước lũ Indonesia thành “bão đạn” gây 770 người chết
- Nhiều loại xe bị cấm qua cầu 120 năm tuổi ở TP HCM
Quy định pháp luật mới và yêu cầu cập nhật của doanh nghiệp
Ngày 5/12, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp. Tập huấn kiến thức pháp luật dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố.
Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, chính quyền địa phương 2 cấp cho ra hệ thống văn bản pháp luật. Những quy định mới được ban hành, giảm thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp và người dân thuận lợi khi thực hiện dịch vụ.
Các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện trong ngành gồm phát hành và phổ biến phim. Giám định cổ vật, lập và giám sát thi công dự án bảo tồn, dịch vụ lữ hành, karaoke, vũ trường. Hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ lưu trú và bảo tàng.
Nhu cầu hoàn thiện pháp lý trong lĩnh vực biểu diễn và điện ảnh
Đối với dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu, ông Phạm Cao Thái nêu rõ đây là ngành có phạm vi rộng. Bộ đang xem xét, đề xuất đưa luật biểu diễn nghệ thuật vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội.
Ở lĩnh vực phát hành và phổ biến phim, mức xử phạt theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Có tình huống phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi không gỡ bỏ phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Doanh nghiệp cần thích ứng nhanh để nâng cao năng lực cạnh tranh
Ông Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho rằng hệ thống pháp luật liên tục hoàn thiện. Doanh nghiệp phải nâng cao khả năng thích ứng. Đây là cơ hội để cập nhật tiêu chuẩn, trao đổi tình huống thực tiễn và tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình thực thi pháp luật.
Ông khẳng định TPHCM coi doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển. Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các cơ quan liên quan. Hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Theo: Dân trí

