Một trò đùa ngây thơ suýt trở thành bi kịch khi 4 đứa trẻ tại Bạc Liêu vô tình ăn phải mì tôm chứa thuốc diệt chuột. May mắn thay, sự phản ứng kịp thời của người thân và bác sĩ đã cứu các em thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
- Tổng thống Trump thăm Ả Rập Xê Út: Nghi lễ thảm hoa oải hương và thỏa thuận tỷ USD lịch sử
- Kho chứa nến bốc cháy giữa khuya, Cẩm Lệ thức trắng đêm dập lửa
- Hàng giả tràn lan – một xã hội đang bị bủa vây bởi sự dối trá
Giây phút sinh tử trong bữa ăn vô tình
Chiều ngày 14/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 4 bệnh nhi trong tình trạng nôn mửa, hoa mắt và đau bụng dữ dội. Những em nhỏ này, từ 5 đến 9 tuổi, đều sống tại xã Vĩnh Trạch Đông – vùng ngoại ô thành phố Bạc Liêu.
Trước đó, sau khi tan học, các cháu theo bà đến chợ – nơi bà đang bán cá mưu sinh. Trong lúc chơi đùa gần một sạp hàng, cả nhóm phát hiện gói mì tôm chưa sử dụng. Nghĩ rằng đó là đồ ăn thừa, các em vô tư chia nhau ăn, không hề biết rằng mì tôm ấy đã bị rắc thuốc diệt chuột – một loại hóa chất cực độc mà tiểu thương gần đó dùng để bẫy chuột.
Phút thoát hiểm nhờ sự tỉnh táo của người thân
Ngay sau khi phát hiện các cháu có biểu hiện bất thường, bà của các em nhanh chóng đưa đi sơ cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu, súc rửa dạ dày và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe.
Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Nguyễn Duy Liêm cho biết:
“Nếu đưa đến chậm chỉ 15-20 phút, nguy cơ tổn thương gan, thận, thậm chí tử vong là hoàn toàn có thể xảy ra.”
Hiện cả 4 cháu đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi tích cực.
Bài học đau lòng về sự bất cẩn
Vụ việc đã khiến dư luận địa phương bàng hoàng. Bà nội của ba cháu cho biết:
“Tôi chỉ mong các cháu khỏe mạnh lại. Ba mẹ tụi nó đi làm xa, gửi hết cho tôi. Giờ nghĩ đến mà còn run.”
Điều đáng nói là loại thuốc chuột được trộn lẫn trong mì tôm không có cảnh báo nào rõ ràng. Người bán thừa nhận dùng cách này để dụ chuột nhưng không ngờ lại gây họa cho trẻ em.
Chuyên gia cảnh báo nguy cơ từ thói quen chủ quan
Bác sĩ Liêm cảnh báo các bậc phụ huynh và người chăm sóc cần có trách nhiệm cao hơn trong việc giám sát con trẻ, đồng thời kêu gọi các tiểu thương ngừng sử dụng thực phẩm làm bẫy độc.
“Không nên dùng thực phẩm để trộn hóa chất diệt chuột. Đó là hành vi nguy hiểm và thiếu nhân văn, đặc biệt ở nơi có trẻ em thường xuyên lui tới,” ông nói thêm.
Theo: Xây dựng