Bóng đá Việt Nam một lần nữa bị “vấy bẩn” bởi tiêu cực khi CLB Phú Thọ bị FIFA giáng xuống hạng vì dàn xếp tỷ số. Câu chuyện này phơi bày lỗ hổng lớn trong hệ thống giám sát và xử lý nội bộ của nền bóng đá nước nhà.
- Công an TP.HCM triệt phá hai đường dây ma túy lớn
- CSGT hóa trang, dùng “bảo bối” để phạt nguội xe máy vượt đèn đỏ
- Bỏ án tử hình với 8 tội danh là bước đi phù hợp tiến trình hội nhập quốc tế
Từ CLB Phú Thọ đến niềm tin bị xói mòn
Quyết định từ FIFA về việc giáng CLB Phú Thọ xuống hạng Ba; vì dàn xếp tỷ số tiếp tục là vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Việt Nam. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, nhiều khả năng hành vi tiêu cực này xảy ra trong mùa giải hạng Nhất 2023/24; khi đội bóng miền trung du chỉ thắng 1; hòa 3 và thua tới 16 trận; ghi 6 bàn nhưng để thủng lưới tới 43 lần.
Dù CLB đã thay tới 3 HLV; kết quả bết bát này càng làm dấy lên nghi ngờ và cuối cùng là sự vào cuộc từ FIFA – tổ chức chưa bao giờ “nhẹ tay” khi đối mặt tiêu cực. Không đơn thuần là một án phạt; đây còn là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho toàn bộ hệ thống bóng đá Việt.
Tiêu cực không lạ, nhưng đáng báo động
Việc CLB Phú Thọ bị giáng hạng không phải là lần đầu bóng đá Việt Nam phải chịu kỷ luật từ quốc tế vì tiêu cực. Trước đó, những vụ việc liên quan đến dàn xếp tỷ số; hay vi phạm hợp đồng như của “CLB Thanh Hoá”; “HAGL”, hay các đội bóng như Ninh Bình, Đồng Nai, Vũng Tàu đã làm người hâm mộ nhiều lần quay lưng với giải quốc nội.
Dẫu có nhiều “lời biện minh” như “thiếu hiểu biết” hay “sơ suất nghiệp vụ”; nhưng khi tiêu cực xảy ra lặp đi lặp lại; nó không còn là hiện tượng đơn lẻ mà trở thành vấn nạn cố hữu.
Chừng nào chưa quyết liệt, chừng đó còn lặp lại
Không thể đổ lỗi mãi cho cầu thủ hay HLV khi chính hệ thống kiểm soát đang tồn tại nhiều lỗ hổng. Giám sát lỏng lẻo; xử lý thiếu nghiêm khắc và xu hướng “nhân văn” thái quá; đã khiến những hành vi như dàn xếp tỷ số không bị nhổ tận gốc.
Dù không thể nói VFF “buông lỏng” hay “làm ngơ”; nhưng rõ ràng là những động thái hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự răn đe. Trái ngược hoàn toàn, FIFA lại thường ra tay cứng rắn, không nhân nhượng trước sai phạm.
Đây là thời điểm thích hợp để VFF và các cơ quan chức năng thể hiện sự quyết đoán bằng những biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn; từ đó lấy lại lòng tin của người hâm mộ và đưa bóng đá Việt Nam thực sự “trưởng thành”.
Theo: Vietnamnet