Site icon MUC News

Bột mì thành viên giảm cân giả, ba bị cáo nhận 46 năm tù

Thuốc giảm cân giả làm từ bột mì, trà xanh được bán trên Shopee. Ba bị cáo tại Tây Ninh lĩnh tổng cộng 46 năm tù.

Các bị cáo trong vụ bán thuốc giảm cân giả có mặt tại phiên tòa. (Ảnh minh họa: MUC)

Những nguyên liệu giá rẻ như bột mì, bột trà xanh và viên nang rỗng được dùng để tạo thành các sản phẩm giảm cân giả, sau đó đưa lên Shopee bán cho người tiêu dùng.

TAND tỉnh Tây Ninh ngày 18/8 mở phiên tòa sơ thẩm đối với Phan Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Hào và Tô Hạnh Nhi về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm. HĐXX tuyên Hiếu 16 năm tù, Hào và Nhi mỗi người 15 năm, tổng mức án dành cho ba bị cáo là 46 năm tù.

Theo hồ sơ, từ tháng 11/2023, vợ chồng Hiếu cùng Nhi bắt đầu tìm nguồn hàng giả để bán trên sàn thương mại điện tử. Sau khi tìm kiếm trên mạng xã hội, nhóm liên hệ với Hoàng Thị Hiền, người được xác định sản xuất và gia công các sản phẩm giả tại TP.HCM.

Hiền sử dụng bột trà xanh, bột mì, viên nhộng rỗng và lọ nhựa để tạo ra các sản phẩm dạng viên nang. Sau đó, hàng được đóng hộp, in vỏ bao bì, dán tem nhãn giả của nhiều thương hiệu rồi gửi cho vợ chồng Hiếu qua dịch vụ bưu chính.

Một số sản phẩm còn được gắn tem “chống hàng giả”. Những sản phẩm này sau đó được nhóm đưa lên các gian hàng trực tuyến để tiếp cận khách hàng.

Thu lợi 2,4 tỷ đồng trong một năm

Cả ba bị cáo thống nhất lập 20 gian hàng trên Shopee. Nhằm tăng độ tin cậy, họ tự tạo bình luận, đánh giá tích cực về sản phẩm và lập những đơn hàng “ảo” để tăng lượt bán.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 721 hộp Vichi++, 439 hộp BeAlive Slimbe, 291 hộp Phan Tả Diệp và 303 hộp trà viên Kompucha, cùng nhiều loại sản phẩm hỗ trợ giảm cân khác.

Theo kết luận định giá, một số sản phẩm thực phẩm bị thu giữ có tổng trị giá hơn 322 triệu đồng. Từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2024, hoạt động buôn bán giúp nhóm thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng, trong đó phần của vợ chồng Hiếu hơn 2,3 tỷ đồng.

Đối với Hoàng Thị Hiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố và xử lý người này trong một vụ án riêng liên quan hành vi sản xuất hàng giả xảy ra tại TP.HCM.

Thành Luân (tổng hợp)