Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Lý tổ chức bữa cơm bán trú đầu tiên trong năm học cho học sinh lớp 6 người Mông, với thực đơn đủ thịt, rau và canh.
- Tháo dỡ cổng nhà ở Lâm Đồng, một người tử vong vì trụ bê tông đổ
- Thanh Hóa xử phạt hàng trăm vụ lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe sai
- Nữ nhân viên bị khống chế trong tiệm tạp hóa giữa phố Văn Cao
Trưa 05/9/2026, ngay sau lễ khai giảng, những học sinh lớp 6 người Mông ở bản Cha Lan bắt đầu làm quen với nếp sống bán trú vì nhà xa, không thể đi về trong ngày. Đây là năm học đầu tiên các em rời gia đình để ở lại trường, cùng ăn, cùng học với bạn bè.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Lý, bữa trưa hôm đó gồm cơm nóng, thịt vịt rang, rau và canh. Giàng Thị Thánh, học sinh lớp 6D, người Mông ở bản Cha Lan, cùng Tráng Thị Đông, học sinh lớp 6B, ngồi vào bàn ăn tập thể lần đầu tiên trong đời học sinh.
Thánh mô tả sự thay đổi bằng lời của chính mình: “Ở trường, chúng em được ăn cơm có thịt, có rau, có canh. Em thấy ngon và ăn no. Thầy cô cũng thường xuyên hỏi han, nhắc chúng em ăn uống, học tập nên em thấy yên tâm hơn khi ở trường”.
Trước khi vào lớp 6, các em đi học rồi về nhà trong ngày. Bậc THCS ở Mường Lý buộc học sinh vùng cao ở lại trường, vì quãng đường từ bản đến trường quá xa để đi về hằng ngày.
Vàng Thị Gánh và Vàng Thị Lâu, học sinh lớp 9B ở bản Sài Khao, đã trải qua nếp sống này nhiều năm. Gánh nói: “Em thích ăn cơm ở trường vì có nhiều món, ăn ngon và no. Thầy cô quan tâm chúng em nhiều, từ chuyện ăn uống đến học tập đến giờ giấc nghỉ ngơi. Nghỉ hè ở nhà lâu, em lại nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn”.
Theo hiệu trưởng Hoàng Sỹ Xuân, trường tổ chức hai bữa ăn chính mỗi ngày cho học sinh bán trú, gồm bữa trưa và bữa chiều. Mức hỗ trợ tiền ăn hiện là 1.012.000 đồng một tháng cho mỗi học sinh, tương đương 40% mức lương cơ sở.
Tính bình quân, nhà trường có khoảng 33.000 đồng một ngày cho mỗi học sinh để tổ chức hai bữa ăn. Năm học 2026-2027, trường có 512 học sinh, trong đó gần 400 em ở bán trú, và toàn bộ số này chỉ được phục vụ bởi một bếp ăn.
Trang thiết bị bếp qua nhiều năm sử dụng đã hư hỏng, trong khi số học sinh bán trú tiếp tục tăng. Nhà trường đã đề xuất được hỗ trợ thêm thiết bị để việc nấu ăn bán trú an toàn và hiệu quả hơn.
Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ – Văn phòng đại diện tại Việt Nam mới đây gửi thông báo cam kết tài trợ 10.000 USD, tương đương khoảng 253 triệu đồng, để hỗ trợ nhà trường mua sắm trang thiết bị bếp ăn. Nếu khoản tài trợ được triển khai đúng cam kết, đây sẽ là phần bổ sung cho những thiết bị còn thiếu, giúp bếp ăn phục vụ ổn định hơn cho gần 400 học sinh mỗi ngày.
Hà Lê (tổng hợp)

