Site icon MUC News

“Bữa tiệc” tinh hoa văn hoá dân gian sắp diễn ra tại Ninh Bình

“Bữa tiệc” tinh hoa văn hoá dân gian sắp diễn ra tại Ninh Bình

Di tích đình làng Nộn Khê (xã Yên Từ) sẽ mang đến liên hoan văn hoá hoạt cảnh và nghệ thuật trình diễn hát Xẩm (Ảnh: Báo Văn Hoá).

Liên hoan văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất – năm 2025 diễn ra trung tuần tháng 11, quy tụ nhiều tiết mục dân gian đặc sắc như hát Xẩm, Trống Quân, múa sư tử, vật cầu… nhằm tôn vinh giá trị di sản và lan toả bản sắc văn hoá Cố đô.

Tôn vinh giá trị di sản, lan toả bản sắc Cố đô

Liên hoan văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất – năm 2025 có chủ đề “Di tích lịch sử – văn hoá tỉnh Ninh Bình hội tụ và lan toả giá trị ngàn năm”, hướng tới thông điệp “Tôn vinh di sản – Gắn kết cộng đồng – Phát triển bền vững”.
Sự kiện dự kiến tổ chức trong 2 ngày trung tuần tháng 11 tại Di tích lịch sử – văn hoá cấp Quốc gia đền Lảnh Giang (phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình).

Theo bà Vũ Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Ninh Bình, liên hoan là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc khôi phục, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, góp phần xây dựng con người Ninh Bình “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Sự kiện cũng là hoạt động chào mừng Ngày Di sản Việt Nam 23/11, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng nhiều ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng khác.
Liên hoan sẽ giúp các Ban quản lý di tích trong tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, tôn tạo và huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác bảo tồn di sản.

Liên hoan văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất – năm 2025 là dịp giới thiệu văn hoá truyền thống và các giá trị lịch sử, văn hoá tiêu biểu của các di tích tới đông đảo nhân dân, du khách thập phương và bạn bè quốc tế. (Ảnh: Báo Văn Hoá)

Trình diễn hát Xẩm, Trống Quân, nghi lễ tín ngưỡng

Trong khuôn khổ liên hoan, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc như hát chèo, hát Xẩm, hát Trống Quân, múa hát Lải Lèn, hát cửa đình…
Các nghi thức tín ngưỡng và phong tục tế lễ tại các di tích cũng được tái hiện sinh động, gắn với các ngày lễ tưởng niệm, ngày thắng trận hay sinh nhật các vị thành hoàng làng.
Ngoài ra, chương trình còn có môn thể thao dân gian như múa sư tử, trống hội, thổi cơm thi, vật cầu, cướp cầu cạn…, tạo không khí sôi nổi, đậm đà bản sắc vùng miền.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá và Thể thao Ninh Bình cho biết, 8 đoàn nghệ nhân từ 8 di tích tiêu biểu sẽ tham gia trình diễn. Trong đó, đình làng Nộn Khê biểu diễn hát Xẩm và hoạt cảnh “Làng Nộn Khê – Tự mạch suối trong đến dòng máu anh hùng”; đình Chảy mang đến hát Trống Quân; đền Trần Thương trình diễn giá hầu Đức Thánh Trần; đình Liễu Đôi tái hiện vật võ Liễu Đôi…

Ông An Viết Thọ, Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội xã Yên Từ, chia sẻ: “Chúng tôi cùng các nghệ nhân đã miệt mài luyện tập nhiều tháng để mang đến những tiết mục đặc sắc nhất, giúp du khách hiểu thêm và yêu hơn những giá trị văn hoá dân gian của dân tộc.”

Theo: Báo Văn Hóa