Site icon MUC News

Bức tường thuế quan mới: Người tiêu dùng Mỹ đối mặt với chi phí tăng vọt

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Bức tường thuế quan mới của chính quyền Mỹ, đang khiến giá hàng hóa leo thang, buộc hàng triệu hộ gia đình, phải chi thêm hàng nghìn USD mỗi năm, cho từ tách cà phê buổi sáng đến chiếc ôtô mới.

Giá hàng hóa leo thang sau quyết định thuế mới

Theo The Washington Post (8/8), người dân Mỹ đang phải chi trả nhiều hơn; cho các sản phẩm thiết yếu như: thiết bị gia dụng, nội thất, đồ chơi và giày dép. Nguyên nhân chính là; đợt áp thuế mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, có hiệu lực từ ngày 7/8, đưa mức thuế trung bình của Mỹ lên cao nhất; kể từ cuộc Đại Suy Thoái.

Các nhà sản xuất và bán lẻ dự kiến, sẽ nhanh chóng tăng giá để bù đắp chi phí, khiến người tiêu dùng chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Gánh nặng lên vai người tiêu dùng

Theo Phòng Thí nghiệm Ngân sách Đại học Yale, mỗi hộ gia đình Mỹ có thể phải chi thêm 2.400 USD/năm. Một số nhóm hàng dự kiến tăng mạnh:

Ngay cả khi chuỗi cung ứng và thói quen mua sắm được điều chỉnh, giá vẫn có thể duy trì ở mức cao hơn gần 20%.

Doanh nghiệp lớn bắt đầu tăng giá

Nhiều nhà bán lẻ đã tiêu thụ hết lượng hàng dự trữ nhập trước thuế mới và buộc phải chuyển phần chi phí này sang người mua.

Ngành đồ chơi và thực phẩm chịu ảnh hưởng nặng nề

Ngành đồ chơi, nhập hơn 75% sản phẩm từ Trung Quốc, là một trong những lĩnh vực chịu tác động sớm nhất. Giá đồ chơi đã tăng 3,2% chỉ trong ba tháng 4-6/2025, cao gấp 8 lần mức lạm phát chung.
Giá thực phẩm, đặc biệt là cà phê nhập từ Brazil (thuế 50%), cũng tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hàng ngày của người dân.

Một cửa hàng Walmart ở Dallas, Texas (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Mục tiêu chính sách và thách thức thực tế

Tổng thống Trump cho rằng mức thuế cao là cần thiết để:

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, là không khả thi trong ngắn hạn, do nước này đã xây dựng hệ thống sản xuất chuyên biệt và chi phí thấp mà Mỹ khó thay thế.

Tác động lên ngành ôtô

Theo Cox Automotive, người tiêu dùng có thể phải trả thêm:

General Motors cho biết thuế quan đã khiến họ thiệt hại hơn 1 tỷ USD trong quý gần nhất, buộc phải chuyển một số hoạt động về Mỹ.

Ôtô nhập khẩu tại cảng Long Beach, California (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Sự bất định bao trùm kinh tế

Nửa đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại; chi tiêu, tuyển dụng và đầu tư đều giảm. Các hộ gia đình thắt chặt chi tiêu, chờ đợi diễn biến chính sách.
Một số đề xuất thuế mới như:

Doanh nghiệp nhỏ cũng khó khăn

Công ty sản xuất linh kiện Gear Motions (New York), dù chỉ nhập khẩu 5% hàng hóa nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng. Chi phí tăng, xuất khẩu giảm, và chủ doanh nghiệp thừa nhận “sự bất định hiện nay là điều chưa từng có tiền lệ”.

Từ một tách cà phê buổi sáng đến chiếc ôtô mới, thuế quan mới đang len lỏi vào mọi khoản chi tiêu của người Mỹ. Nếu xu hướng này tiếp tục, chi phí sinh hoạt sẽ tăng mạnh, buộc cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp phải thích nghi với một “thực tế đắt đỏ” mới.

Theo: Vietnamplus