Site icon MUC News

Ca bệnh não mô cầu tăng mạnh, nguy cơ tử vong trong 24 giờ

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh lây qua đường giọt bắn (Ảnh: Chụp màn hình / Dân Trí)

Vì sao số ca bệnh não mô cầu tăng nhanh và mức độ nguy hiểm ra sao? Thống kê mới của Bộ Y tế cho thấy bệnh đang diễn biến phức tạp với nguy cơ tử vong trong 24 giờ.

Ca mắc não mô cầu tăng nhanh ở nhiều địa phương

Số ca mắc bệnh não mô cầu tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng rõ rệt. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 18/10 đến 17/11, cả nước ghi nhận 11 trường hợp viêm màng não do não mô cầu, cao hơn hẳn so với 2–3 ca trong hai tháng trước đó. Tính từ ngày 14/12/2024 đến nay, tổng số ca mắc đã lên đến 95 trường hợp, tăng 74 ca so với cùng kỳ năm 2024.

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cũng cho thấy xu hướng tương tự. Từ đầu năm đến 15/9, Việt Nam ghi nhận 38 ca, trong đó số ca ở miền Bắc tăng 45% và miền Nam tăng đến 83% so với cả năm 2024.

Tại hội thảo “Hành trình vì một Việt Nam không còn bệnh do não mô cầu nhóm B”, các chuyên gia cảnh báo bệnh não mô cầu là nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn não mô cầu gây ra, dẫn đến viêm màng não và nhiễm trùng máu. Vi khuẩn được chia thành 12 nhóm huyết thanh, trong đó A, B, C, X, Y và W là phổ biến và nguy hiểm nhất.

Vi khuẩn thường tồn tại ở người lành mang trùng không triệu chứng, dễ lây qua đường hô hấp và có thể nhanh chóng gây bệnh trên những người có sức đề kháng kém.

Mức độ nguy hiểm và khuyến cáo phòng bệnh

Bệnh viêm màng não do não mô cầu có nhiều thể. Với thể thông thường, người bệnh điều trị khoảng 2 tuần có thể hồi phục. Tuy nhiên, thể tối cấp lại diễn tiến cực nhanh với các biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, hôn mê và xuất huyết hoại tử trên da. Người mắc có thể rơi vào sốc và tử vong chỉ trong 24 giờ nếu không điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân cần:

Theo GS.TS.BS Nguyễn Văn Kính; WHO đánh giá tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa viêm màng não do các vi khuẩn phổ biến; trong đó có não mô cầu. WHO đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm mạnh các vụ dịch; giảm tử vong và hạn chế di chứng do viêm màng não trên toàn cầu.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (Viện Pasteur TP.HCM) cho biết thêm; các công nghệ vaccine mới đang tập trung vào việc nhận diện những kháng nguyên ít biến đổi, xuất hiện trên nhiều chủng vi khuẩn nhóm B, mở rộng khả năng bảo vệ và tăng hiệu quả phòng bệnh trong cộng đồng.

Theo: Dân Trí