Quảng Ninh – Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 12,45 triệu lượt khách và thu về 35.198 tỷ đồng từ du lịch, một phần nhờ chiến lược xây dựng thương hiệu cho các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn.
- Vụ hối lộ giấy phép y tế ở Hà Nội: tòa trả hồ sơ lần hai
- Siêu bão Bavi không vào Biển Đông nhưng hoàn lưu gây sóng cao 5 mét
- Những quả dứa đầu tiên từ đất đồi cằn Nghệ An tìm được người mua
Thông tin được ông Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ngày 09/7. Trước đây, các chương trình văn hóa của tỉnh chủ yếu là hoạt động biểu diễn đơn lẻ, còn hiện nay mỗi chương trình được xác định là một sản phẩm du lịch góp phần quảng bá địa phương.
Riêng Tuần Du lịch hè Quảng Ninh và Carnaval Hạ Long diễn ra hồi tháng 5 đã thu hút hơn 400.000 lượt người tham gia trực tiếp, tính theo dữ liệu thuê bao của các nhà mạng, cùng hơn 100 triệu lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số. Bình quân mỗi năm, tỉnh tổ chức từ 50 đến 70 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế, trong đó nhiều chương trình thu hút từ 30.000 đến 50.000 khán giả.
Để đạt được kết quả này, Quảng Ninh xác định người dân là chủ thể tham gia, doanh nghiệp là đối tác đồng hành, đồng thời chuẩn bị sớm hạ tầng giao thông, y tế, an ninh và truyền thông cho mỗi sự kiện đông người. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đưa chính di sản Vịnh Hạ Long và văn hóa bản địa trở thành một phần của sự kiện, thay vì chỉ chọn địa điểm tổ chức thuận tiện đơn thuần.
Theo ông Thanh, ngân sách Nhà nước cần đóng vai trò vốn mồi để thu hút doanh nghiệp tham gia, kết hợp ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách. Ông cho rằng thành công của một sự kiện không nên chỉ đo bằng quy mô sân khấu hay số người tham dự, mà quan trọng hơn là khả năng tạo dựng bản sắc và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.
Kết quả của Quảng Ninh cũng phản ánh xu hướng chung của ngành du lịch cả nước: theo báo cáo sơ kết của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ và đạt 49,2% kế hoạch năm, còn tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 569.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Kinh nghiệm của Quảng Ninh, theo ông Thanh, có thể được các địa phương khác vận dụng linh hoạt để xây dựng thương hiệu văn hóa gắn với lợi thế riêng của từng vùng.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

