Mỗi mùa nhập học, tân sinh viên lại đối mặt với nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi. Từ “học bổng quốc tế” đến “việc nhẹ lương cao”; kẻ gian lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm để chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.
- Ô tô chở dầu diesel vỡ téc, tràn ra đường Lê Quang Đạo kéo dài
- Chồng bị phạt tù: Vợ gửi đơn xin Giám đốc thẩm
- Jack Ma nhập cuộc tiền số với Ethereum
Những kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi
Tháng 8/2025, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều tân sinh viên tại TP.HCM và các tỉnh lân cận liên tục nhận được cuộc gọi mạo danh từ “trường đại học” thông báo đã trúng tuyển học bổng quốc tế. Điều kiện duy nhất để tham gia là chứng minh tài chính; với số dư tài khoản từ 500 triệu đồng trở lên.
Tin tưởng thông tin, L.M.D (18 tuổi, Bình Dương) đã được gia đình chuyển vào tài khoản 650 triệu đồng để sao kê theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chờ đợi mà không có lịch tập huấn hay giấy tờ xác nhận; D. mới tá hỏa khi biết trường đại học hoàn toàn không có chương trình nào như vậy. Toàn bộ số tiền đã bị rút sạch, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, bỏ nhà đi vì sợ hãi.
Một trường hợp khác là T.M.T (19 tuổi, Tây Ninh) cũng suýt mất hàng trăm triệu đồng khi nhận “giấy báo” đi giao lưu tại Đức. Gia đình đã chuẩn bị cầm cố nhà đất để có đủ số dư chứng minh tài chính. Chỉ nhờ sự cảnh giác của phụ huynh khi gọi điện trực tiếp đến trường, vụ việc mới được ngăn chặn kịp thời.
Ngoài học bổng giả, chiêu trò còn xuất hiện dưới dạng “thư mời” từ các chương trình liên kết quốc tế; email trúng tuyển học bổng toàn phần ở châu Âu, Nhật Bản; kèm yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục. Đáng chú ý, kẻ gian thường sử dụng logo, tên miền và văn bản giả mạo cơ quan nhà nước hoặc trường đại học; khiến nhiều sinh viên và phụ huynh tin tưởng tuyệt đối.
Cảnh báo và giải pháp phòng tránh
Trước tình trạng này, nhiều trường đại học tại TP.HCM như Đại học Quốc gia, Đại học Tài chính – Marketing, Đại học Sư phạm… đã liên tục phát đi thông báo cảnh báo. Các trường khẳng định toàn bộ học bổng, chương trình du học, tuyển dụng nhân sự; đều được công khai minh bạch trên website chính thức. Tuyệt đối không có chuyện gửi thông báo riêng lẻ hay yêu cầu sinh viên nộp phí xét tuyển, phí thủ tục.
các chiêu trò giả mạo học bổng, tuyển dụng để lừa sinh viên
Theo cán bộ Đại học Quốc gia TP.HCM, những văn bản giả mạo thường bộc lộ lỗi sơ đẳng như bố cục sai; nhiều lỗi chính tả, chữ ký không trùng khớp chức danh. Tuy nhiên, vì tâm lý nôn nóng, mong muốn được đi học bổng; hoặc có cơ hội việc làm, nhiều tân sinh viên không nhận ra và dễ dàng rơi vào bẫy.
Chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Văn H. cho biết: “Các đối tượng hiện nay thường mạo danh trường học; hoặc cơ quan nhà nước để tạo sự tin tưởng. Chúng còn sử dụng công nghệ giả số điện thoại, email có tên miền giống website thật để lừa đảo. Sinh viên cần cảnh giác, không nên nhấp vào đường link lạ; không tải tệp đính kèm từ nguồn không rõ ràng.”
cảnh giác và giải pháp bảo vệ quyền lợi trước bẫy lừa đảo
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần M. (Đoàn luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: “Hành vi giả mạo cơ quan; tổ chức để chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phụ huynh và sinh viên khi phát hiện bị lừa cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an; cung cấp chứng cứ để được bảo vệ quyền lợi.”
Để phòng ngừa, sinh viên và phụ huynh chỉ nên tin tưởng thông tin được công bố trên kênh chính thức của trường; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; khi nhận thông báo đáng ngờ, cần liên hệ trực tiếp phòng công tác sinh viên để xác minh.
Hàng loạt vụ việc đau lòng thời gian qua là lời cảnh báo mạnh mẽ. Chỉ một phút cả tin, số tiền tích góp nhiều năm có thể mất trắng; để lại cú sốc tinh thần nặng nề. Trong bối cảnh cạm bẫy lừa đảo tân sinh viên ngày càng biến tướng; sự tỉnh táo, cảnh giác và chủ động xác minh thông tin chính là “lá chắn” giúp các bạn trẻ bảo vệ bản thân và gia đình.
Theo: An ninh thế giới