Chiều 11/11, nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần đưa quy định cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào Luật, bởi đây là sản phẩm gây hại, đặc biệt với giới trẻ
- Nghi phạm đánh chết người bị bắt sau 38 năm bỏ trốn
- Bốn nữ nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người được Thủ tướng tặng Bằng khen
- Vụ ba người tử vong phòng trọ Đồng Tháp: Nguyên nhân ban đầu được xác định
Sản phẩm bị cảnh báo nguy hại
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) khẳng định thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là sản phẩm độc hại, đã nhiều lần được cơ quan truyền thông cảnh báo. Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết thể hiện rõ quan điểm cấm các loại thuốc lá thế hệ mới.
Ông cho rằng việc không đưa quy định cấm vào dự thảo Luật Đầu tư là khoảng trống chính sách. Một số ý kiến đề xuất cho phép sản xuất để xuất khẩu cũng bị ông bác bỏ vì “không thể xuất khẩu sản phẩm có hại cho nước khác”.
Nguy cơ lọt vào thị trường nội địa
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đặt câu hỏi: nếu cho phép sản xuất, liệu có bảo đảm sản phẩm không tràn vào thị trường trong nước. Theo ông, rủi ro này là có thật. Việc cấm thuốc lá điện tử không phải do không quản lý được mà vì đây là sản phẩm nguy hại, đặc biệt với giới trẻ.
Ông cũng nêu rõ Bộ Y tế và Bộ Công Thương đều thống nhất đề xuất cấm; Quốc hội đã có nghị quyết xác định chủ trương này nên cần quy định trong Luật Đầu tư.
Cần đưa ngành nghề cấm vào Luật
ĐBQH Lê Văn Khảm (TP.HCM) cho biết Nghị quyết 173/2024/QH15 đã quyết định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, dự thảo Luật Đầu tư vẫn chưa cập nhật nội dung này.
Ông lo ngại nếu không ghi rõ trong Luật, doanh nghiệp sẽ dựa vào kẽ hở pháp lý và gây khó khăn cho quá trình thực thi chủ trương cấm.
Nguy cơ an ninh học đường và tội phạm ma túy
ĐBQH Lê Hoàng Anh (Gia Lai) đề xuất bổ sung vào Điều 6 nội dung: “Cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới khác”.
Ông cảnh báo thiết bị thuốc lá điện tử đang bị tội phạm ma túy lợi dụng để pha chế, tàng trữ và tiêu thụ ma túy tổng hợp dạng lỏng, đưa vào trường học và nơi công cộng dưới dạng ngụy trang khó kiểm soát. Điều này khiến sản phẩm trở thành nguy cơ lớn đối với an ninh học đường và trật tự xã hội.
Cần sớm cập nhật vào Luật Đầu tư
ĐBQH Dương Ngọc Hải (TP.HCM) nhấn mạnh thuốc lá điện tử đã bị cấm theo nghị quyết của Quốc hội. Vì vậy, dự án Luật Đầu tư sửa đổi phải bổ sung ngay nội dung này để bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật.
Theo: Người Đưa Tin

