Tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đang diễn biến phức tạp, khiến người dân thiệt hại hơn 45 triệu USD chỉ trong một năm. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi không chỉ gây tổn thất kinh tế mà còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội đáng lo ngại, đặt ra yêu cầu cấp thiết về an ninh không gian mạng.
- Trái cây giúp giảm đầy bụng, thanh lọc cơ thể sau Tết Nguyên đán
- Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì sản xuất mức cao điểm suốt kỳ nghỉ Tết
- Vì sao Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược? Khi bậc tu Đạo nhìn thấy sự đảo chiều của nhân tâm
Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại lớn
Tại một sự kiện về an toàn internet, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha cho biết trong năm 2025, các vụ lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã khiến người dân mất hơn 45 triệu USD. Đáng chú ý, chỉ chưa đến 20 triệu USD trong số này được cơ quan chức năng thu hồi, phần còn lại gần như không thể lấy lại.
Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây là đặc điểm chung của tội phạm công nghệ cao: dòng tiền bị chuyển nhanh qua nhiều lớp trung gian, ví điện tử và nền tảng xuyên biên giới, khiến việc truy vết và thu hồi tài sản gặp rất nhiều khó khăn.
Thủ đoạn ‘đào lửa” tinh vi
Các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay gồm giả danh ngân hàng, thông báo trúng thưởng, lừa đảo tình cảm qua mạng và tống tiền bằng hình ảnh riêng tư. Điểm chung của các thủ đoạn này là đánh vào tâm lý chủ quan, lòng tin và cảm xúc của nạn nhân.
Hệ quả không dừng lại ở thiệt hại tài chính. Nhiều nạn nhân rơi vào khủng hoảng tâm lý, xấu hổ, lo sợ, thậm chí tuyệt vọng. Giới chuyên gia xã hội học cảnh báo, lừa đảo trực tuyến đang trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến niềm tin cộng đồng và sự ổn định tinh thần của người dân.
An ninh mạng trước thách thức toàn cầu
Theo số liệu được công bố, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trên toàn thế giới đã vượt 44 tỉ USD trong một năm. Trong bối cảnh đó, Campuchia chỉ là một lát cắt của bức tranh toàn cầu về tội phạm mạng.
Các chuyên gia cho rằng, internet và trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng nếu thiếu kiến thức và cơ chế bảo vệ, đây sẽ là “con dao hai lưỡi”. Việc nâng cao nhận thức người dùng, hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường hợp tác quốc tế được xem là những giải pháp then chốt để hạn chế rủi ro từ lừa đảo trực tuyến tại Campuchia nói riêng và khu vực nói chung.
Theo: Báo Khai Mở

