Site icon MUC News

Cán bộ y tế lập khống hồ sơ bảo hiểm để chiếm đoạt hơn 614 triệu đồng tiền thuốc

Khởi tố 7 cán bộ trạm y tế ở Đắk Lắk liên quan vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Các bị can trong vụ án bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra theo quy định. (Ảnh minh họa: MUC)

Đắk Lắk – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố thêm 6 cán bộ, nhân viên y tế vì bị cáo buộc lập khống hàng nghìn đơn thuốc bằng thẻ bảo hiểm y tế của người thân để chiếm đoạt thuốc từ quỹ BHYT.

Ngày 05/8, cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can từng công tác tại Trạm Y tế phường 8, TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ), nay là Trạm Y tế 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự. Diễn biến này nối tiếp vụ án sau khi nguyên Trưởng trạm Nguyễn Thị Hồng Nhung bị bắt tạm giam để điều tra cùng hành vi.

Theo quyết định khởi tố, các bị can gồm y sĩ Đặng Thị Thịnh, nguyên Phó Trưởng trạm, bác sĩ Võ Thanh Sơn, y sĩ Ksor Y Tri, nhân viên cấp phát thuốc Phạm Thị Anh Thư, cùng hai nhân viên hành chính Nguyễn Thị Lệ Hằng và Nguyễn Thị Mỹ Thõa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong giai đoạn 2021–2022, theo chủ trương của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, nhóm cán bộ đã sử dụng thông tin từ 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống hồ sơ khám, chữa bệnh. Từ những hồ sơ này, các bị can kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc dù không có bệnh nhân thực tế.

Thuốc bảo hiểm bị đưa ra ngoài thay vì đến tay người bệnh

Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị số thuốc bị chiếm đoạt hơn 614 triệu đồng. Đến nay, vụ án đã có 7 bị can và cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Theo kết quả điều tra, phần lớn số thuốc được cấp phát khống không đến tay người có thẻ bảo hiểm y tế. Các bị can bị xác định đã chia nhau mang bán ra thị trường, sử dụng cho cá nhân hoặc đổi lấy thuốc bổ cho người thân, chỉ một phần nhỏ được trả lại cho chủ thẻ.

Trạm y tế 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắc lắc- Nơi sảy ra vụ lập hồ sơ, chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế.
(Ảnh minh họa: MUC)

Luật sư Đỗ Hữu Đĩnh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, từng nhận định việc điều tra, xử lý nghiêm các vụ lập khống hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế góp phần bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, đồng thời cảnh báo các cơ sở y tế có hành vi gian lận gây thất thoát quỹ BHYT của Nhà nước.

Với giá trị hơn 614 triệu đồng, số thuốc bị chiếm đoạt tương đương chi phí điều trị cho nhiều lượt bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Nguồn lực đáng lẽ phục vụ người bệnh đã bị sử dụng sai mục đích, khiến vụ án tiếp tục được cơ quan điều tra mở rộng làm rõ.

Đỗ Vân (tổng hợp)