Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng, việc đổ lỗi cho hacker trong các vụ lộ clip; hình ảnh nhạy cảm là thiếu trách nhiệm. Nhiều trường hợp, dữ liệu bị rò rỉ từ chính nội bộ hoặc thiết bị lưu trữ cũ chưa được xóa.
- Gu thời trang thanh lịch giúp Hương Giang nổi bật tại Miss Universe 2025
- Bị truy đuổi, nhóm trộm chó bỏ ô tô để thoát thân
- Một tuần không có vụ giết người ở Washington DC: Công lao của Trump
Né tránh trách nhiệm khi hình ảnh bị phát tán
Theo Thượng tá Hiếu, về mặt kỹ thuật; việc tấn công và chiếm quyền điều khiển camera giám sát hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, đa số thiết bị giá rẻ, không đổi mật khẩu mặc định, dễ bị khai thác.
Dù vậy, trong nhiều vụ việc; dữ liệu bị lộ không phải do hacker mà do nhân viên nội bộ hoặc do bán thiết bị cũ mà chưa xóa dữ liệu. Ông nhấn mạnh, nếu hệ thống camera chỉ dùng nội bộ; không kết nối Internet thì khả năng bị tấn công là rất thấp.
Ông khuyến nghị cần giám định kỹ đường truyền; thiết bị lưu trữ và lịch sử truy cập để xác định nguyên nhân. Không thể dùng lý do “bị hack” để che giấu quản lý yếu kém hoặc cố tình vi phạm.
Siết chặt quản lý thiết bị ngụy trang và dữ liệu nhạy cảm
Trước tình trạng nhiều vụ việc phát tán hình ảnh riêng tư gây bức xúc; Thượng tá Hiếu đề xuất bốn giải pháp nhằm tăng cường quản lý.
Thứ nhất, cần kiểm soát chặt việc nhập khẩu và kinh doanh thiết bị ngụy trang. Chỉ các lực lượng chuyên trách như công an; quân đội mới được phép sử dụng cho mục đích nghiệp vụ.
Thứ hai, phải có cơ chế giám sát và gỡ bỏ nhanh các nội dung vi phạm trên mạng. Các nền tảng xuyên biên giới cần tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý Việt Nam.
Thứ ba, tăng mức phạt và truy cứu hình sự đối với hành vi phát tán; tàng trữ hoặc mua bán hình ảnh riêng tư. Đây là hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự, tương tự tội làm nhục người khác.
Thứ tư, cần đẩy mạnh giáo dục ý thức bảo vệ quyền riêng tư số cho người dân. Trong thời đại công nghệ giám sát, ranh giới giữa đời tư và công khai đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Tại phường Bạch Mai, Hà Nội; một tiệm chụp ảnh bị phát hiện để lộ hàng chục clip nhạy cảm của khách hàng nữ do camera đặt trong phòng thử đồ. Quản lý cửa hàng cho rằng dữ liệu bị hacker lấy trộm; nhưng cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định trách nhiệm.
Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự cần thiết phải quản lý nghiêm hệ thống camera; tránh biến công cụ an ninh thành phương tiện xâm phạm đời tư.
Theo: Khai Mở

