Can thiệp bào thai thành công ở tuần 17 đã mở ra cơ hội sống cho những thai nhi mắc bệnh lý sớm vốn trước đây thường không thể cứu chữa tại Việt Nam.
- Chiếm đoạt tiền công ty: Hai nhân viên tại Gia Lai bị bắt giữ
- Đất vàng Bến Vân Đồn và bản án cho các sếp Tập đoàn Cao su
- Sắp xếp trường học bệnh viện theo mô hình khu vực trên phạm vi toàn quốc
Thử thách khi thực hiện can thiệp bào thai sớm
Với kinh nghiệm gần 30 năm chẩn đoán và điều trị các bệnh lý bào thai, ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê – Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản kiêm Trưởng Chuyên khoa Y học bào thai – nghi ngờ thai nhi bị thiếu máu.Tình trạng thiếu máu bào thai nếu không được phát hiện và xử lý sớm sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề cho sự phát triển của trẻ. Trong trường hợp của sản phụ M., thai nhi 17 tuần tuổi đã rơi vào trạng thái nguy kịch với tình trạng tràn dịch màng tim và ổ bụng. Các bác sĩ y học bào thai nhận định đây là một ca bệnh phức tạp, đòi hỏi sự can thiệp y tế cấp bách để duy trì sự sống.
Thách thức lớn nhất đối với đội ngũ y tế là độ tuổi của thai nhi còn quá nhỏ so với các ca truyền máu thông thường. Tại Việt Nam, hầu hết các ca thiếu máu bào thai thường chỉ được can thiệp khi đạt từ 18 tuần tuổi trở lên. Việc thao tác trên dây rốn của thai nhi 17 tuần tuổi đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối vì mạch máu lúc này cực kỳ nhỏ và dễ tổn thương.
Dù phải đối mặt với rủi ro thất bại cao do vị trí rau bám không thuận lợi, ê-kíp bác sĩ vẫn quyết định thực hiện thủ thuật. Sự kiên quyết của người mẹ cùng năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế là động lực để thực hiện ca can thiệp hy hữu này. Mọi khâu chuẩn bị từ xét nghiệm đến tính toán thể tích máu truyền đều được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho thai nhi.
Hiệu quả từ kỹ thuật y tế chuyên sâu
Quá trình can thiệp diễn ra trong vòng 30 phút với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Sản, Huyết học và Vi sinh. Việc kiểm soát tốc độ truyền máu là yếu tố sống còn nhằm tránh gây quá tải tuần hoàn cho thai nhi. Ngay sau khi dòng máu đặc biệt được đưa vào cơ thể, tình trạng thiếu oxy đã bắt đầu được cải thiện, giúp thai nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Kết quả theo dõi sau can thiệp cho thấy sự phục hồi kỳ diệu khi tình trạng phù nề và tràn dịch biến mất hoàn toàn sau một tuần. Thai nhi hiện đã phát triển đến tuần thứ 26 với các chỉ số sinh học hoàn toàn bình thường. Đây là minh chứng cho thấy kỹ thuật y học hiện đại có thể thay đổi số phận của những thai nhi gặp bất thường sớm trong thai kỳ.
Thành công này không chỉ có ý nghĩa đối với một gia đình mà còn là dấu mốc quan trọng cho ngành y học bào thai tại Việt Nam. Trên bình diện quốc tế, số ca can thiệp thành công qua dây rốn cho thai nhi dưới 18 tuần tuổi vẫn còn rất hạn chế. Thành tựu này khẳng định khả năng làm chủ các kỹ thuật khó, mang lại khởi đầu khỏe mạnh cho nhiều trẻ em trong tương lai.
Theo: Báo Dân trí

