Site icon MUC News

Căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan: Hun Sen hủy mọi lịch trình, khẩn cấp chỉ đạo ứng phó giao tranh

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (trái) và Thủ tướng Hun Manet tại một sự kiện ở Phnom Penh ngày 28/6. (Ảnh: Chụp màn hình/ Khai Mở)

Giao tranh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát, buộc Chủ tịch Thượng viện Hun Sen hủy bỏ lịch trình, cùng Thủ tướng Hun Manet chỉ đạo ứng phó. Hai bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Hun sen hủy lịch trình để chỉ đạo ứng phó căng thẳng

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hôm nay thông báo một quyết định khẩn cấp, đó là hủy toàn bộ lịch trình làm việc khác của mình để cùng Thủ tướng Hun Manet chỉ huy lực lượng vũ trang chống lại cuộc tấn công ở biên giới. Ông đưa ra lời kêu gọi “kiên nhẫn” đối với tất cả lực lượng tiền tuyến, dù đối phương đã sử dụng mọi loại vũ khí nhắm vào Campuchia kể từ ngày 1/12, đêm qua và sáng nay. Theo ông Hun Sen, những hành động này là một sự khiêu khích rõ ràng.

Mục đích của việc đối phương nổ súng liên tục, theo Chủ tịch Thượng viện, là để Campuchia đáp trả, qua đó phá hoại lệnh ngừng bắn và Tuyên bố Hòa bình Campuchia – Thái Lan. Ông Hun Sen cho biết “lằn ranh đỏ” cho việc đáp trả đã được xác lập một cách rõ ràng và yêu cầu các chỉ huy quân đội quán triệt cho sĩ quan, binh lính thuộc quyền để đảm bảo sự kỷ luật trong hành động.

Bên cạnh các chỉ đạo quân sự, ông Hun Sen cũng yêu cầu chính quyền các địa phương nỗ lực hỗ trợ người dân di tản khỏi khu vực nguy hiểm một cách nhanh chóng và an toàn. Đây là một biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường trong bối cảnh giao tranh có thể leo thang bất cứ lúc nào và không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Đáng chú ý, mặc dù tình hình biên giới căng thẳng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia lưu ý các vận động viên Campuchia dự SEA Games 33 tại Thái Lan nên tham gia thi đấu như bình thường. Ông muốn truyền tải thông điệp về sự ổn định ở các lĩnh vực khác, không để xung đột quân sự ảnh hưởng đến tinh thần thể thao khu vực.

Căng thẳng biên giới: Thái Lan báo cáo thương vong và đáp trả bằng F-16

Tuyên bố của ông Hun Sen được đưa ra khi giao tranh bùng phát trở lại ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan hôm 7/12. Phía Thái Lan cho biết hai binh sĩ của họ đã bị thương và người dân ở 4 tỉnh phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm do đạn lạc. Ngược lại, Campuchia đã đề nghị điều tra vụ nổ súng một cách trung lập.

Lục quân Thái Lan thông báo giao tranh tiếp tục xảy ra sáng 8/12 ở khu vực Chong An Ma tại huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani. Họ cáo buộc quân đội Campuchia đã khai hỏa bằng vũ khí bộ binh và hỏa lực khác, dẫn đến việc lực lượng Thái Lan phải đáp trả bằng khí tài tương ứng để bảo vệ vị trí và binh sĩ của mình.

Sau khi Thái Lan ghi nhận một quân nhân thiệt mạng và 4 binh sĩ bị thương trong cuộc tập kích vào khu vực Chong Bok ở huyện Nam Yuen, Không quân Thái Lan đã quyết định sử dụng biện pháp mạnh hơn. Họ triển khai tiêm kích F-16 đáp trả, nhắm vào các trận địa pháo của Campuchia ở khu vực biên giới tranh chấp, đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng của cuộc xung đột.

Không quân Thái Lan tuyên bố các cuộc tấn công bằng tiêm kích F-16 của họ “chỉ nhắm tới các mục tiêu quân sự” trong lãnh thổ Campuchia, bao gồm cơ sở hạ tầng, kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và các tuyến đường hậu cần. Họ nhấn mạnh rằng các nhiệm vụ đều được lên kế hoạch và thực hiện theo đúng quy trình an ninh và luật pháp quốc tế liên quan, với ưu tiên cao nhất là ngăn ngừa mọi tổn thất đối với dân thường.

Campuchia cáo buộc Thái Lan vi phạm thỏa thuận hòa bình

Khu vực tranh chấp biên giới và đền thờ (chấm vuông màu nâu) giữa Campuchia và Thái Lan. (Ảnh: Chụp màn hình/ Khai Mở)

Về phía Campuchia, Bộ Quốc phòng nước này đã đưa ra một phản ứng đầy cáo buộc. Họ khẳng định Thái Lan đã tiến hành loạt cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Campuchia dọc biên giới ở tỉnh Preah Vihear. Theo Phnom Penh, lực lượng Thái Lan đã nổ súng trước vào quân nhân Campuchia tại khu vực An Ses, mở màn cho cuộc giao tranh.

Campuchia tiếp tục cáo buộc Thái Lan đã điều xe tăng khai hỏa vào đền Tamone Thom, khu vực gần đền Preah Vihear và Chomka Chek sau vụ nổ súng ban đầu. Đây là những khu vực nhạy cảm, có giá trị lịch sử và tôn giáo, nằm gần khu vực tranh chấp biên giới.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng các hành động của Thái Lan đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận hòa bình được hai bên ký kết chỉ sáu tuần trước đó. Sự vi phạm này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực ổn định hóa tình hình biên giới giữa hai nước láng giềng.

Bất chấp các cuộc tấn công từ phía Thái Lan, Bộ Quốc phòng Campuchia tuyên bố lực lượng nước này đã “kiềm chế tối đa” và không bắn trả. Giới chỉ huy Campuchia được cho là đang theo dõi tình hình “một cách cảnh giác và hết sức thận trọng” nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, đồng thời sẵn sàng bảo vệ chủ quyền.

Theo: Khai Mở