Tại LHQ, Campuchia tố Thái Lan phá hoại hòa bình, trong khi Thái Lan cáo buộc Phnom Penh làm leo thang tranh chấp biên giới ngày 27/9.
- Phát hiện hàng chục nghìn bánh trung thu vi phạm an toàn
- Những thay đổi kỳ lạ sau ghép tạng – Bí ẩn chưa lời giải và góc nhìn quốc tế
- Sai lầm y khoa: Ghép nhầm thận ở Brazil
Tranh chấp biên giới: Quan điểm của Campuchia
Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn phát biểu tại LHQ ngày 27/9. Ông nói về mối đe dọa từ tranh chấp biên giới với láng giềng. Dù không nêu tên, ông ám chỉ Thái Lan hành động đơn phương. Ông chỉ trích việc sử dụng vũ lực thay vì cơ chế song phương. Ông cho rằng bản đồ không được quốc tế công nhận gây bất lợi. Những hành động này làm suy yếu hòa bình và lòng tin. Ông lo ngại dân chúng Campuchia bị trục xuất khỏi biên giới. Hàng trăm người khác có nguy cơ mất nơi sinh sống.
Prak Sokhonn nhấn mạnh Campuchia tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn. Ông bác bỏ cáo buộc lực lượng Campuchia nổ súng trước. Theo ông, Phnom Penh luôn kiềm chế trước các hành động khiêu khích. Ông kêu gọi đàm phán hòa bình và tôn trọng luật quốc tế. Campuchia cam kết duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Thái Lan phản bác tại Đại hội đồng LHQ
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow lên tiếng ngay sau bài phát biểu của Campuchia. Ông gọi các nhận xét từ Phnom Penh là “xuyên tạc”. Ông khẳng định Thái Lan chịu thiệt hại từ tranh chấp biên giới. Binh sĩ Thái Lan bị thương do mìn và rocket. Trường học và dân thường cũng bị tấn công. Ông cáo buộc Campuchia làm leo thang căng thẳng. Họ nã đạn qua biên giới và sử dụng drone do thám. Những hành động này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Putrajaya.
Sihasak nhấn mạnh các khu vực tranh chấp thuộc lãnh thổ Thái Lan. Ông cho rằng Campuchia phớt lờ phản đối của Bangkok. Ông kêu gọi cả hai bên cam kết hòa bình thực chất. Thái Lan sẵn sàng hợp tác để duy trì hòa bình quốc tế.
Diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới
Ngày 28/7, Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận này chấm dứt giao tranh khiến 43 người thiệt mạng. Tuy nhiên, tình hình biên giới vẫn căng thẳng. Biểu tình nổ ra tại Sa Kaeo và Banteay Meanchey. Ngày 27/9, hai bên cáo buộc nhau bắn qua biên giới. Vụ việc xảy ra ở An Ses và Ubon Ratchathani. May mắn, không ghi nhận thương vong.
Cả hai nước cần đối thoại để giải quyết tranh chấp bền vững. Tôn trọng luật pháp quốc tế và thỏa thuận song phương là yếu tố then chốt. ASEAN có thể hỗ trợ giảm căng thẳng khu vực.
Theo: Khai Mở