Site icon MUC News

Căng thẳng Mỹ-Iran: Mỹ phong tỏa các cảng và triển vọng đàm phán

Căng thẳng Mỹ-Iran: Mỹ phong tỏa các cảng và triển vọng đàm phán

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Chụp màn hình báo Thanh Niên)

Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng khi Washington điều 10.000 quân phong tỏa các cảng, trong khi Tổng thống Trump kỳ vọng vòng đàm phán tại Pakistan sẽ giúp chấm dứt xung đột hiện nay.

Chiến dịch phong tỏa quân sự và diễn biến căng thẳng Mỹ-Iran

Ngày 14/4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định cuộc đối đầu với Iran đang tiến gần hồi kết. Ông tiết lộ khả năng diễn ra vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad, Pakistan trong vài ngày tới. Tuy nhiên, tình hình thực địa vẫn rất nóng bỏng khi Mỹ gia tăng áp lực quân sự tối đa bằng việc triển khai lực lượng hùng hậu để phong tỏa các cảng biển.

Tối 15/4/2026, các nguồn tin từ tờ The Washington Post cho biết Washington đang điều động khoảng 10.000 binh sĩ đến vùng Vịnh. Lực lượng này bao gồm 6.000 người trên tàu sân bay USS George H.W. Bush và 4.200 quân thuộc nhóm tác chiến tàu đổ bộ USS Boxer. Các đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến dự kiến sẽ có mặt tại Trung Đông vào cuối tháng này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo hơn 10 tàu chiến đang thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Trong 24 giờ đầu tiên, quân đội Mỹ đã ngăn chặn thành công tất cả các tàu định vượt chốt. Có ít nhất 6 tàu buôn đã phải chấp hành chỉ thị, quay trở lại cảng Iran sau khi bị lực lượng Mỹ đánh chặn.

Rủi ro hàng hải và phản ứng từ phía Tehran

Phía Iran phản ứng gay gắt trước động thái của Washington khi gọi đây là hành động bất hợp pháp. Tối 15/4/2026, Thiếu tướng Ali Abdollahi cảnh báo Tehran sẽ không để yên nếu việc xuất nhập khẩu bị đình trệ. Ông đe dọa Iran có thể phong tỏa ngược lại các tuyến hàng hải qua biển Đỏ và vịnh Ba Tư, gây bất ổn cho an ninh năng lượng toàn cầu.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở cự ly gần tạo điều kiện cho Iran triển khai các loại vũ khí phi đối xứng. Các chuyên gia lo ngại Tehran có thể sử dụng máy bay không người lái, tàu tấn công nhanh hoặc thả thủy lôi để tập kích. Những vũ khí này không chỉ đe dọa tàu chiến mà còn gây nguy hiểm trực tiếp cho các tàu thương mại di chuyển chậm.

Tính đến ngày 14/4/2026, khoảng 800 tàu hàng vẫn đang mắc kẹt tại vịnh Ba Tư do lo ngại các rủi ro quân sự. Đáng chú ý, các tàu chiến Mỹ hiện nay được ghi nhận là không có khả năng quét mìn hiệu quả. Tình trạng này khiến eo biển Hormuz vẫn chưa thể thông suốt, gây gián đoạn nghiêm trọng cho nguồn cung cấp năng lượng trên toàn thế giới.

Theo: Báo Thanh Niên