Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Mỹ, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia đồng loạt yêu cầu công dân rời khỏi Iran ngay lập tức để đảm bảo an toàn trước các rủi ro.
- Băng nhóm bắt cóc phụ nữ tống tiền định bán sang Campuchia
- Đàm phán Iran bế tắc khiến Tổng thống Trump đe dọa dùng vũ lực
- Đàm phán Iran: Tổng thống Trump cảnh báo quyết định lớn sắp tới
Các biện pháp bảo hộ công dân của nhóm cường quốc tại Trung Đông
Tình hình an ninh tại Iran đang trở nên bất ổn sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ định quốc gia này là “Quốc gia bảo trợ giam giữ bất hợp pháp”. Theo Washington, các công dân Mỹ tại Iran đang đối mặt với nguy cơ bị giam giữ trái phép để phục vụ các mục đích chính trị. Lời kêu gọi sơ tán khẩn cấp đã được gửi tới toàn bộ người Mỹ đang có mặt tại đây.
Song song với việc hối thúc công dân rời đi, Mỹ đã thực hiện các bước rút nhân viên chính phủ không thiết yếu ra khỏi Israel và Lebanon. Tại Israel, Đại sứ quán Mỹ cho biết các quyết định này hoàn toàn dựa trên những đánh giá cụ thể về rủi ro an ninh. Giới chức Mỹ cũng không loại trừ khả năng sẽ áp đặt thêm các hạn chế đi lại nghiêm ngặt đối với Iran.
Cùng ngày 27/02, Trung Quốc cũng lên tiếng cảnh báo công dân về tình hình nguy hiểm tại Iran. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị công dân nâng cao các biện pháp phòng ngừa và rời khỏi vùng nguy hiểm sớm nhất có thể. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trong khu vực hiện đang tích cực triển khai các phương án hỗ trợ công dân rời đi thông qua các chuyến bay thương mại.
Khuyến cáo từ các nước châu Âu và châu Á giữa vòng xoáy bất ổn
Làn sóng sơ tán lan rộng khi Australia và Ấn Độ đồng loạt đưa ra các thông báo an ninh nghiêm trọng. Canberra yêu cầu công dân rời Iran ngay lập tức, đồng thời sơ tán thân nhân các nhà ngoại giao khỏi các khu vực có nguy cơ xung đột cao. New Delhi cũng khuyến cáo sinh viên và doanh nhân Ấn Độ tại Iran phải hết sức thận trọng và tìm cách di chuyển khỏi đây nhanh nhất.
Châu Âu cũng ghi nhận những động thái tương tự từ Ba Lan và Thụy Điển. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định việc đến Iran hiện nay là cực kỳ nguy hiểm và yêu cầu công dân rời đi không trì hoãn. Ngoại trưởng Thụy Điển cũng nhấn mạnh tính chất khó lường của khu vực và yêu cầu công dân Thụy Điển tuân thủ các chỉ dẫn an ninh khẩn cấp để đảm bảo tính mạng.
Tại châu Á, Hàn Quốc cảnh báo về khả năng nổ ra các cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tehran nhận định căng thẳng khu vực đang leo thang rất nhanh, đòi hỏi công dân phải rời đi hoặc hủy các chuyến công tác đã lên lịch. Hiện các bên trung gian vẫn đang cố gắng duy trì các nỗ lực ngoại giao cuối cùng nhằm hạ nhiệt tình hình.
Theo: Báo Dân trí

