Site icon MUC News

Cảnh báo an toàn bị phớt lờ trước vụ cháy lớn Hong Kong

Cảnh báo an toàn bị phớt lờ trước vụ cháy lớn Hong Kong

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong ngày 27/11 (Ảnh chụp màn hình / VnExpress)

Vụ cháy khiến hàng chục người thiệt mạng tại Wang Fuk Court đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nhà thầu, khi nhiều cảnh báo phòng cháy chữa cháy đã không được tuân thủ.

Phòng cháy chữa cháy và lỗ hổng giám sát

Từ tháng 7/2024, Cục Lao động Hong Kong đã 16 lần kiểm tra công trường Wang Fuk Court, yêu cầu nhà thầu tuân thủ quy định an toàn lao động và giàn giáo. Tuy vậy, cơ quan này phát hiện nhiều điểm không an toàn và đã gửi ba cảnh báo chính thức.

Nhà chức trách cũng nhấn mạnh cần duy trì hệ thống báo cháy đầy đủ trong quá trình cải tạo. Tuy nhiên, nhiều cư dân cho biết họ không hề nghe thấy tín hiệu cảnh báo khi vụ cháy bùng lên.

Kỹ sư Ho Wing-ip cho rằng việc hệ thống báo cháy không hoạt động là “vấn đề rất nghiêm trọng”, đặt câu hỏi liệu nhà thầu có thông báo cho lực lượng cứu hỏa về tình trạng này hay không.

Hậu quả cháy lan và lời kể từ người sống sót

Cư dân 83 tuổi Chan Kwong-tak kể rằng không có bất kỳ quy trình sơ tán nào được kích hoạt, buộc người dân phải tự đi cảnh báo nhau. Ông cho rằng thói quen hút thuốc của công nhân trong lúc thi công cũng góp phần làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Wong, người từng làm đội trưởng bảo vệ khu dân cư, cho biết hệ thống báo động thường xuyên bị tắt để công nhân tiện ra vào bằng lối thoát hiểm. Khi cửa mở liên tục, chuông báo cháy không thể kích hoạt.

Vụ cháy bắt đầu từ giàn giáo tre ở tầng ngoài tòa Wang Cheong House chiều 26/11 và nhanh chóng lan rộng sang 7 tòa khác. Đến chiều 27/11, thảm họa đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, 70 người bị thương và 62 người vẫn chưa được tiếp cận.

Theo: VnExpress