Nhiều người nhẹ dạ bị kẻ xấu mượn điện thoại cài ứng dụng rồi bí mật lập hồ sơ vay online, khiến nạn nhân bất ngờ trở thành con nợ hàng chục triệu đồng
Chiêu trò mượn điện thoại để lập hồ sơ vay
Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, đầu tháng 11 đơn vị nhận hàng loạt tố giác của sinh viên và người lao động về việc bị thông báo nợ khoản vay online dù họ chưa từng đăng ký. Đối tượng thường tiếp cận tại khu trọ, ký túc xá, đưa ra lý do cài Viettel Money để nhận voucher. Khi nạn nhân giao điện thoại, kẻ gian lập tức quét khuôn mặt, sao chép dữ liệu cá nhân, lấy mã OTP và tạo hồ sơ vay thấu chi qua nhiều ứng dụng. Sau khi hoàn tất, chúng xóa lịch sử và ứng dụng để nạn nhân không thể phát hiện. Đến khi nhân viên thu hồi nợ liên hệ, nhiều người mới biết mình bị dùng danh tính để vay hàng chục triệu đồng.
Lộ diện nghi phạm và thủ đoạn công nghệ
Quá trình điều tra xác định hai nghi phạm là Nguyễn Ngọc Bích Thủy SN 2005 và Phan Hoài Nam SN 1997, trú tại phường Tích Lương. Khám xét nơi ở, công an thu giữ thiết bị GSM có thể lắp 32 sim, gần 30 sim kích hoạt, nhiều thẻ ngân hàng, máy tính và điện thoại. Thủy là người trực tiếp tiếp cận nạn nhân, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để thu thập dữ liệu cá nhân, nhận diện khuôn mặt và mã OTP. Sau khi hồ sơ vay được tạo, tiền giải ngân được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian do Nam xử lý nhằm che giấu dấu vết. Bước đầu, cặp đôi bị xác định đã chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của 13 nạn nhân, phần lớn là sinh viên mới nhập học và người lao động mới đến thành phố.
Khuyến cáo phòng ngừa từ cơ quan công an
Công an tỉnh Thái Nguyên cảnh báo người dân không giao điện thoại cho người lạ, đặc biệt khi được yêu cầu cài app tài chính, mở tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp mã OTP. Đây là những dữ liệu quan trọng giúp kẻ gian chiếm quyền truy cập và tạo khoản vay trái phép. Khi nhận thông báo đòi nợ từ các khoản vay không do mình thực hiện, người dân phải nhanh chóng trình báo để được hỗ trợ xác minh, tránh bị đe dọa hoặc gây áp lực. Các trường học và khu dân cư cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giúp sinh viên và người lao động nhận diện nguy cơ từ các chiêu lừa công nghệ cao đang ngày càng tinh vi. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra hành vi mua bán số lượng lớn tài khoản ngân hàng liên quan đến nhóm nghi phạm để ngăn ngừa việc tương tự trong cộng đồng
Theo:Đại Đoàn Kết

