Mưa lớn kéo dài, ngày 7/10 có đến 40 hồ thủy điện đồng loạt xả lũ. Điều này khiến mực nước nhiều sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhanh.
- Đà Nẵng làm đường kết nối vành đai với cao tốc Bắc Nam hơn 1.600 tỷ đồng
- Mạnh “gỗ” và Vi “ngộ” trong vụ án giang hồ Thanh Hóa
- Sạt lở tại Lào Cai: Thiệt hại, nguyên nhân địa chất và nỗ lực khắc phục
Hồ thủy điện lớn mở cửa xả liên tục
Theo ghi nhận, thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả đáy; thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy. Thủy điện Quây Quang đóng 1 cửa xả, duy trì 1 cửa xả để điều tiết mực nước. Việc mở cửa xả đáy liên tục, tại các hồ lớn trong những ngày gần đây; là dấu hiệu cảnh báo tình hình mưa lũ đang căng thẳng.
Khu vực Bắc Bộ, có 32 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn; với lưu lượng xả tràn từ 100 m³/s trở lên. Một số hồ xả tràn đáng chú ý gồm: Chiêm Hóa (1.220 m³/s), Bắc Mê (823 m³/s); Bản Chát (832 m³/s)… Ghi nhận này cho thấy, lượng nước từ các hồ chứa lớn đang đổ về hạ du; làm tăng mực nước các sông nhanh chóng.
Mực nước sông và dự báo lũ
Các tuyến sông chịu ảnh hưởng gồm sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam; các sông ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Đỉnh lũ sông Cầu, Thương, Lục Nam đã vượt báo động 3, cảnh báo lũ đặc biệt lớn. Sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) ở mức báo động 1–2.
Các chuyên gia cảnh báo, mực nước hồ Hòa Bình, sông Hoàng Long (Ninh Bình); và hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội; dự kiến vượt báo động 1 trong ít ngày tới. Nguy cơ ngập lụt tại nhiều xã, phường ven sông rất cao; đặc biệt tại những khu vực trũng thấp và gần đê điều.
Khuyến cáo người dân và giải pháp an toàn
Người dân cần chủ động bảo vệ tài sản, theo dõi thông tin dự báo lũ; hạn chế đi lại gần sông suối và cầu cống. Các địa phương triển khai phương án, đảm bảo an toàn cho dân cư; kiểm tra hệ thống đê điều, cầu cống và thông báo kịp thời các vùng nguy hiểm.
Ngành thủy lợi khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, trường học và bệnh viện chủ động ứng phó. Người dân ở vùng trũng, nên di dời tài sản quan trọng lên vị trí cao hơn; tránh thiệt hại do lũ quét hoặc ngập sâu gây ra.
Lưu lượng xả lũ một số hồ lớn
- Bắc Bộ: Hòa Bình 3.463/5.968, Sơn La 1.819/1.885, Chiêm Hóa 1.220/1.850.
- Bắc Trung Bộ: Trung Sơn 875/1.463, Bá Thước 1: 627/1.063, Bá Thước 2: 723/1.334.
Dữ liệu cho thấy, mực nước sông sẽ tiếp tục tăng mạnh; trong những ngày tới, cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các khu vực hạ du.
Theo: Khai Mở